Tòa thánh kêu gọi

đừng lẫn lộn phát triển kinh tế

với phát triển nhân bản

 

Tòa thánh kêu gọi: đừng lẫn lộn phát triển kinh tế với phát triển nhân bản.

New York [CWN 10/3/2011] - Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc: đừng lẫn lộn phát triển kinh tế với phát triển nhân bản.

Trong một bài phát biểu mới đây trước một Ủy ban Liên hiệp quốc, Ðức cha Francis Chullikatt, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc đã trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Benedicto XVI để kêu gọi Liên hiệp quốc đừng lẫn lộn sự phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn là phát triển nhân bản.

Ðức cha Chullikatt khẳng định rằng "phát triển kinh tế, dù được các thị trường hay các quốc gia đẩy mạnh, không đương nhiên thăng tiến sự phát triển xứng với con người".

Theo vị đại diện thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, "không nên thăng tiến sự phát triển kinh tế mà không màng đến những người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội hay những thế hệ tương lai".

Ðức cha Chullikatt nói rằng "phúc lợi của mọi người, nhứt là những ai đang sống trong đói khổ và không được đóng góp hay thụ hưởng đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của các cộng đồng của họ, đòi hỏi các thị trường cũng như các chính sách của các chính phủ phải được hướng đến một mục tiêu cao hơn. Và mục tiêu đó là: sự phát triển toàn diện con người, được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng là phẩm giá của mỗi người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page