Người phụ nữ Kitô Pakistan

bị kết án tử hình vì tội

báng bổ tiên tri Mahomet

lo sợ cho số phận của mình

 

Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet lo sợ cho số phận của mình.

Pakistan [Ucanews 10/3/2011] - Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet lo sợ cho số phận của mình.

Sau cái chết của ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, bà Asia Bibi, người bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng, đã bày tỏ nỗi đau và sự lo ngại của bà.

Luật sư của bà Asia Bibi nói với hãng thông tấn Fides rằng bà so sánh ông Bhatti với ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, người đã công khai bênh vực bà và đã trả giá bằng chính mạng sống của ông.

Người phụ nữ Kitô này hiện đang bị giam giữ trong một phòng biệt giam tại một nhà tù ở Punjab. Ba lo sợ rằng bà sẽ là điểm nhắm sắp tới của các nhóm hồi giáo quá khích. Một số biểu ngữ đã xuất hiện trong tù với hình của hai ông Taseer và Bhatti cùng với lời đe dọa "ai sẽ là người kế tiếp?".

Theo luật sư của bà Asia Bibi, bà nói rằng một phần hy vọng của bà đã chết cùng với ông Bhatti. Tuy nhiên bà cảm thấy rất được ản ủi khi biết rằng tất cả mọi tín hữu Kitô tại Pakistan và trên toàn thế giới đang nâng đỡ bà.

Toán luật sư bênh vực cho bà Asia Bibi nói rằng vì tình hình căng thẳng hiện nay cho nên việc kháng án cho bà được đình hoản lại. Họ nhấn mạnh rằng cần phải bênh vực các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page