Ít nhứt có 3 người chết

trong một cuộc tấn công

vào một ngôi làng Kitô tại Nigeria

 

Ít nhứt có 3 người chết trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng Kitô tại Nigeria.

Kano, Nigeria [AFP 10/3/2011] - Ðã có ít nhứt 3 người chết trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng Kitô tại Nigeria.

Hôm thứ Năm 10 tháng 3 năm 2011, các nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện tại Nigeria cho biết: một cuộc tấn công nhắm vào một ngôi làng Kitô tại miền trung Nigeria do những người Hồi giáo du mạc đã làm cho 3 người chết.

Ðược biết miền Trung Nigeria là nơi thường xảy ra các cuộc bạo động gắn liền với tôn giáo và sắc tộc.

Trong cuộc tấn công nói trên, những người Hồi giáo du mục đã đốt phá làng mạc của các tín hữu Kitô. Cuộc tấn công xảy ra sau những vụ xô xát giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại quận Tafawa Balewa, bang Bauchi dạo tháng Giêng năm 2011 khiến cho 35 người chết. Cuộc bạo động bắt nguồn từ một vụ thanh toán tiền bạc giữa một khách chơi Billard Hồi giáo và một chủ tiệm Kitô.

Chỉ huy trưởng cảnh sát tại bang nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng "cuộc bạo động đã làm cho 3 người chết về phía những người tấn công. Về phía dân làng không có ai bị giết chết". Cảnh sát vẫn chưa tiến hành bắt giữ những kẻ tấn công.

Một chức sắc của hiệp hội Kitô tại địa phương nói rằng ông đã thấy có 9 thi thể của phe tấn công bị dân cư giết chết khi tự vệ.

Quận Tafawa Balewa đã từng là nơi diễn ra các cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Thị trấn này gần bang Cao nguyên, ở giữa các vùng có đa số dân theo Hồi giáo ở phía Bắc và các vùng có nhiều người theo Kitô giáo và thờ vật linh ở phía nam.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page