Hội đồng quân quản Ai cập

tiếp các tín hữu kito Copte biểu tình

 

Hội đồng quân quản Ai cập tiếp các tín hữu kito Copte biểu tình.

Cairo [AFP 10/3/2011] - Hội đồng quân quản Ai cập tiếp các tín hữu Kitô biểu tình.

Theo đài truyền hình quốc gia Hy lạp, hôm thứ Năm 10 tháng 3 năm 2011, các giới chức thẩm quyền của quân đội Ai cập đã tiếp đại diện của các tín hữu Kitô Copte biểu tình từ nhiều ngày nay tại quảng trường Tahrir, sau khi xảy ra những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011, do những xích mích xoay quanh cuộc tình của một thanh niên Kitô với một thiếu nữ Hồi giáo tại làng Soul ở phía nam thủ đô Cairo, hai gia đình đã xô xát với nhau và kết quả là cả hai người cha của đôi trai gái đều bị giết chết. Sang ngày thứ Bảy 5 tháng 3 năm 2011, những người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá nhà thờ của các tín hữu Kitô.

Vụ đốt phá nhà thờ này đã khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô tại Moqattan, một khu ngoại ô Cairo có nhiều tín hữu Kitô sinh sống, xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ phải cho xây lại nhà thờ. Từ nhiều ngày qua, đoàn người biểu tình đã tập trung trước trụ sở của Ðài truyền hình quốc gia. Họ giương cao Thánh giá và những khẩu hiệu như "Ðừng phá hủy nhà của Chúa" cũng như đòi hỏi chính phủ phải tái thiết nhà thờ và cất chức tỉnh trưởng nơi xảy ra vụ đốt phá nhà thờ.

Chiều thứ Ba 8 tháng 3 năm 2011, những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và người Hồi giáo đã làm cho nhiều tín hữu Kitô bị chết và nhiều người khác bị thương.

Ðài truyền hình Ai cập cho biết: các giới chức quân đội đã gặp gỡ với các thanh niên Kitô và các linh mục Copte để thương thuyết về những đòi hỏi của những người biểu tình hầu chấm dứt cuộc tọa kháng của họ.

Mặt khác, một giới chức cao cấp của Hồi giáo tại Ai cập đã lên án các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô.

Giáo sĩ Sheik Ahmad Al Tayyib, viện trưởng viện đại học Hồi giáo Al Azhar tại Cairo đã lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copte. Ông nói rằng bạo động là một hành vi bóp méo Hồi giáo.

Giáo sĩ Al Tayyib kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hãy giúp tái thiết ngôi nhà thờ đã bị những người Hồi giáo đốt phá. Ông cũng tố cáo các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô biểu tình tại quảng trường Tahrir.

Ðược biết: đại học Al Azhar là tổ chức có tiếng nói uy tín nhứt của Hồi giáo tại Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page