Tổ chức cứu trợ tỵ nạn của Dòng Tên

kêu gọi Liên Âu đáp ứng tích cực

với cuộc khủng hoảng tại Lybia

 

Tổ chức cứu trợ tỵ nạn của Dòng Tên kêu gọi Liên Âu đáp ứng tích cực với cuộc khủng hoảng tại Lybia.

Roma [Zenit 9/3/2011] - Tổ chức cứu trợ tỵ nạn của Dòng Tên kêu gọi Liên Âu đáp ứng tích cực với cuộc khủng hoảng tại Lybia.

Trước phiên họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu hôm 10 tháng 3 năm 2011 và Hội đồng Âu Châu ngày 11 tháng 3 năm 2011, Cơ quan cứu trợ tỵ nạn của Dòng Tên gọi tắt là JRS kêu gọi các chính phủ Liên Âu hãy cấp bách đáp ứng với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Lybia, nhứt là dành ưu tiên cho các nhu cầu của những người tỵ nạn.

Theo cơ quan cứu trợ của dòng tên, cần phải có những biện pháp cụ thể để chận đứng bạo động và bảo đảm một sự trợ giúp nhân đạo thích đáng, nhứt là đối với 11 ngàn người tỵ nạn vẫn còn kẹt tại Lybia.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Ba 8 tháng 3 năm 2011, cơ quan cứu trợ của Dòng Tên hoan nghênh các sáng kiến của các chính phủ Malta, Pháp, Anh và Ý trong việc di tản những người Ai cập ra khỏi Lybia. Tuy nhiên, cơ quan cứu trợ của Dòng Tên cũng yêu cầu đừng quên số phận của những người tỵ nạn và tầm trú hiện mắc kẹt tại Lybia, bởi vì họ không biết phải đi đâu và dễ trở thành đối tượng của những cuộc tấn công.

Trong những ngày vừa qua, cơ quan cứu trợ của Dòng Tên cho biết đã có nhiều người Hạ Sahara Phi Châu bị đánh đập, đâm chém và ngay cả bị giết chết vì bị phe nổi loạn tình nghi là lính đánh thuê.

Theo báo cáo của cơ quan cứu trợ của Dòng Tên, kể từ giữa tháng 2 năm 2011, khoảng 180 ngàn người đã trốn khỏi Lybia và mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến Tunisia và Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page