Các Ðức giám mục Maronit

họp nhau để bầu tân Thượng phụ

 

Các Ðức giám mục Maronit họp nhau để bầu tân Thượng phụ.

Beirut, Liban [CNS 8/3/2011] - Các Ðức giám mục Maronit họp nhau để bầu đức tân Thượng phụ.

Kể từ thứ Tư 9 tháng 3 năm 2011, các Ðức giám mục Maronit trên toàn thế giới đã họp nhau để bầu vị Thượng phụ thứ 77 của Giáo hội này tại Liban.

Hôm 26 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chính thức chấp thuận đơn xin từ chức của Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban. Ðức hồng y Sfeir, năm nay 90 tuổi, xin từ chức vì lý do tuổi tác.

Giáo luật của các Giáo hội Công giáo đông phương qui định rằng việc bầu đức tân Thượng phụ phải được thực hiện trong vòng hai tháng sau khi tòa Thượng phụ trống tòa.

Chủ tọa phiên họp để bầu tân Thượng phụ tại Liban là Ðức cha Roland Aboujaoude, hiện đang là Giám quản tòa Thượng phụ.

Thượng hội đồng Giáo hội Maronit Liban gồm có 41 thành viên, kể cả vị Thượng phụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page