Tập hai của tác phẩm

"Ðức Giesu Nazareth"

được in trên một triệu cuốn

 

Tập hai của tác phẩm "Ðức Giesu Nazareth" được in trên một triệu cuốn.

Vatican [AFP 9/3/2011] - Tập hai của tác phẩm "Ðức Giesu Nazareth" của Ðức thánh cha Benedicto XVI được in trên một triệu cuốn.

Bằng 7 thứ tiếng khác nhau và được in trên một triệu cuốn, tập hai của tác phẩm "Ðức Giesu Nazareth" của Ðức thánh cha đã được phát hành trong các nhà sách tại Âu châu hôm thứ Năm 10 tháng 3 năm 2011.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người quan sát Roma, cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản của Tòa thánh cho biết: với nhan đề "Ðức Giesu Nazareth, phần hai. Từ khải hoàn vào Gierusalem đến Phục sinh", tập hai của cuốn sách do Ðức thánh cha viết đã được in bằng 7 thứ tiếng Ðức, Ý, Anh, Pháp, Tây ban nha, Bồ đào nha và Balan với tổng cộng 1 triệu 2 trăm ngàn cuốn. Riêng ấn bản bằng tiếng Ðức được in 200 ngàn cuốn.

Ấn bản bằng tiếng Croat được dự trù ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2011. Tính chung, có trên 20 nhà xuất bản trên thế giới đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của Tòa thánh.

Ngoài ra, cũng sẽ có một ấn bản điện tử của tập hai này.

Báo Người quan sát Roma cho biết đại diện của nhiều nhà xuất bản đã được Ðức thánh cha tiếp kiến sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 9 tháng 3 năm 2011.

Nhân dịp này, ông Manuel Herder, giám đốc nhà xuất bản tiếng Ðức nói rằng ông đã đề nghị một ấn bản "thu thanh" gồm 10 CD. Ông Herder giải thích rằng tại "Ðức có nhiều người già có thể nghe lời của Ðức thánh cha mà không cần phải đọc".

Hồi tuần trước, một số trích đoạn từ cuốn sách đã được cho phổ biến. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến việc Ðức thánh cha tái khẳng định rằng dân tộc Do thái không phải là những người đã giết Chúa Giesu. Chính phủ Israel và người Do thái trên khắp thế giới rất hài lòng về lập trường này của Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page