Chiến dịch Huynh đệ

của Giáo hội tại Brasil

 

Chiến dịch Huynh đệ của Giáo hội tại Brasil.

Brasilia, Brasil [Zenit 8/3/2011] - Giáo hội Công giáo tại Brasil khai mạc chiến dịch kêu gọi giáo dục về môi sinh.

"Tình huynh đệ và sự sống trên hành tinh" là chủ đề của chiến dịch Huynh đệ thường niên được Giáo hội tại Brasil khai mạc vào ngày thứ Tư Lễ Tro 9 tháng 3 năm 2011 và kết thúc vào ngày 17 tháng 4 năm 2011 bằng một cuộc quyên góp trong mọi giáo phận trên toàn quốc.

Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Brasil, mục tiêu của chiến dịch là "giúp các cộng đồng Kitô và những người thiện chí ý thức về tính nghiêm trọng của hiện tượng trái đất hâm nóng và những thay đổi thời tiết".

Trong chiến dịch năm nay (2011), Giáo hội tại Brasil khuyến khích các tín hữu tham gia vào các cuộc tranh luận và hành động để đối phó với vấn đề và bảo tồn những điều kiện sống trên trái đất.

Ðức cha Dimas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brasil nhấn mạnh rằng "môi sinh là một vấn đề vô cùng quan trọng", bởi vì sự sống của trái đất và con người là một. Theo Ðức cha Barbosa, con người cần phải ý thức về những nguyên nhân của hiện tượng hâm nóng trái đất và những thay đổi thời tiết.

Với giáo huấn của Ðức Gioan Phaolo II và đức đương kim giáo hoàng, Giáo hội không ngừng nhắc lại rằng "trung tâm của vũ trị chính là con người". Ðây là điều mà chính phủ các nước không quan tâm đến, nhứt là đối với những người nghèo và những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội.

Về phần mình, cha Luiz Carlos Dias, thư ký điều hành của chiến dịch Huynh đệ, nhắc lại rằng Giáo hội có sứ mệnh phải rao giảng Tin mừng và mang ánh sáng của Chúa vào hoàn cảnh hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page