Bộ trưởng ngoại giao Israel

đề cao tiếng nói của Tòa thánh

 

Bộ trưởng ngoại giao Israel đề cao tiếng nói của Tòa thánh.

Vatican [Zenit 8/3/2011] - Bộ trưởng ngoại giao Israel đề cao tiếng nói tinh thần cua Tòa thánh.

Văn phòng bộ ngoại giao Israel cho biết: sau các cuộc hội kiến với các giới chức Tòa thánh, ông Avigdor Liberman, bộ trưởng ngoại giao Isral, tuyên bố rằng "tiếng nói tinh thần của Tòa thánh có một tầm quan trọng đặc biệt."

Hôm thứ Hai 7 tháng 3 năm 2011, ông Liberman đã có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Bộ trưởng ngoại giao Israel ca ngợi lập trường của Ðức thánh cha Benedicto XVI được bày tỏ trong tập hai của cuốn sách "Ðức Giesu Nazareth". Trong tập hai này, Ðức thánh cha khẳng định rằng dân tộc Do thái, xét như là một tập thể, không phải là những người đã giết Chúa Giesu.

Theo ông Liberman, lập trường này của Ðức thánh cha là một bước ngoặc "lịch sử" trong các quan hệ giữa người Công giáo và người Do thái cũng như trong "tiến trình hòa giải và hòa bình trên thế giới".

Bộ trưởng ngoại giao Israel xin các giới chức Tòa thánh chuyển lời cám ơn của người dân Israel và người Do thái lên Ðức thánh cha vì "đã điều chỉnh lại sai lầm lịch sử khiến người Do thái phải đau khổ trong hằng bao thế kỷ".

Ông cũng mong rằng Tòa thánh "lên án những biểu hiện hạ giảm uy tín của Israel trên thế giới".

Ông Liberman đặc biệt cám ơn Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh về lập trường của ngài đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông nhấn mạnh rằng tiếng nói tinh thần của Tòa thánh có một tầm quan trọng đặc biệt đối với những can thiệp của thế giới nhằm ngăn ngừa mối đe dọa của Iran đối với hòa bình thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page