Các tín hữu Tin lành Luther

mong muốn được hiệp thông trọn vẹn

với Giáo hội Công giáo

 

Các tín hữu Tin lành Luther mong muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Roma [Zenit 8/3/2011] - Các tín hữu Tin lành Luther mong muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí "The Portal", tạp chí chính thức của Giám hạt tòng nhân Anh giáo tại Vương quốc Anh thống nhứt, cha Hermann Geissler, thuộc bộ giáo lý đức tin, cho biết một số nhóm Tin lành Luther xin Ðức thánh cha Benedicto XVI thiết lập một giám hạt để họ được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Các nhóm Tin lành Luther này mong muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và có được những giám hạt giống như những giám hạt dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo.

Cha Geissler cho biết "Ðức thánh cha sẽ làm hết sức có thể để dẫn dắt các tín hữu Kitô trở về hiệp nhứt". Cha lập lại lời của Chúa Giesu: "Tiên vàn các ngươi hãy tìm kiếm Nước Trời và mọi sự sẽ được ban tặng cho các ngươi".

Ðược biết: một số tín hữu Tin lành Luther Bắc Mỹ và tại các nước Bắc Âu đã bày tỏ với Ðức thánh cha ước muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và xin Tòa thánh thiết lập những giám hạt riêng cho họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page