Chính quyền Ấn độ xin lỗi

về việc phá hủy Thánh giá tại Bombay

 

Chính quyền Ấn độ xin lỗi về việc phá hủy Thánh giá tại Bombay.

Bombay [Ucanews 7/3/2011] - Chính quyền Ấn độ xin lỗi Giáo hội về việc phá hủy Thánh giá tại Mumbai.

Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ cho biết ông Prithviraj Chavan, thủ tướng bang Maharashtra, đã gọi điện thoại đến ngài và xin lỗi về việc phá hủy các Thánh giá tại Mumbai, thủ phủ bang.

Ðức hồng y nói rằng thủ tướng bang này cũng đã ra lệnh cho các chính quyền địa phương tại Mumbai phải chấm dứt việc phá hủy Thánh giá tại Bandra, ngoại ô Mumbai.

Thủ tướng bang Maharashtra đã lên tiếng xin lỗi sau khi các tín hữu Kitô trong thành phố đã tổ chức một cuộc biểu tình chống lại quyết định phá hủy Thánh giá của chính quyền địa phương tại Mumbai.

Ðức hồng y nói rằng ngài hy vọng chính quyền bang Maharashtra quan tâm đến đòi hỏi của người Công giáo để không xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page