Giáo hội Công giáo tại Colombia ủng hộ

việc tu chính luật bênh vực sự sống

 

Giáo hội Công giáo tại Colombia ủng hộ việc tu chính luật bênh vực sự sống.

Colombia [CNA 7/3/2011] - Giáo hội Công giáo tại Colombia ủng hộ việc tu chính luật bênh vực sự sống.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Ðức cha Juan Vicente Cordoba, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng Giáo hội Colombia ủng hộ một tu chính án nhằm bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia cho biết: các Ðức giám mục sẽ ủng hộ các nhà lập pháp "bằng chữ ký, bằng những lời tuyên bố xuyên qua truyền thông và lời cầu nguyện và nhứt là bằng cách nâng đỡ để họ không cảm thấy đơn độc".

Ðức cha Cordoba nói rằng việc tu chính luật là "một nỗ lực của nhiều đảng phái chính trị và mọi tôn giáo, chứ không chỉ riêng của Giáo hội Công giáo".

Theo Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, nếu tu chính án được thông qua thì "những luật trừ cho phép phá thai sẽ bị bãi bỏ" và viên thuốc có tác dụng phá thai, việc làm cho chết êm dịu và các phương tiện ngừa thai nhân tạo đều sẽ bị xem là bất hợp pháp.

Ðức cha Cordoba nhắc lại rằng năm 2006, Tòa Bảo Hiến Colombia đã hợp pháp hóa việc phá thai trong những trường hợp như bị hãm hiếp, thai nhi dị dạng và mạng sống của người mẹ bị đe dọa. Tuy nhiên, Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng theo một cuộc thăm dò mới đây, có đến 73 phần trăm dân chúng nước này không chấp nhận việc phá thai. Ngài kêu gọi các nhà lập pháp hãy ngưng hợp pháp hóa việc phá thai.

Ðức cha Cordoba nói với các nhà lập pháp: "Quý vị không nên bỏ phiếu hay hành động chỉ dựa trên ý kiến của 8 hay 9 người trong quý vị. Quý vị hãy nhớ rằng quý vị đang đại diện cho một đất nước vốn có một nền văn hóa, những niềm tin, một tôn giáo và những giá trị đặc thù và phần đông không muốn thấy có những luật chống lại sự sống."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page