Các Ðức giám mục Cote D' Ivoire

lên án các cuộc tấn công

nhắm vào các đền thờ Hồi giáo

 

Các Ðức giám mục Cote D' Ivoire lên án các cuộc tấn công nhắm vào các đền thờ Hồi giáo.

Abidjan, Cote d' Ivoire [CWN 7/3/2011] - Các Ðức giám mục Cote d' Ivoire lên án các cuộc tấn công nhắm vào các đền thờ Hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Cote d' Ivoire đang lâm vào tình trạng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2010: tổng thống Laurent Gbagbo, một người Công giáo, tuy thất cử đã không chịu bàn giao quyền hành cho người đắc cử là thủ tướng Alassante Ouattara, một người Hồi giáo. Cuộc khủng hoảng chính trị đã tạo ra hai phe kình chống nhau, một bên ủng hộ ông Gbagbo và một bên ủng hộ ông Ouattara. Việc ông Gbagbo cố bám vào quyền lực đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng và đưa đất nước đến bờ vực thẩm của nội chiến.

Mới đây, những người ủng hộ ông Gbagbo đã đốt phá một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Yopougon, miền nam Cote d' Ivoire.

Phản ứng trước hành động này, Ðức cha Ambrose Madtha, Sứ thần Tòa thánh tại Cote d' Ivoire và Ðức cha Salomon Lezoutie, Giám mục phó Giáo phận Yopougon đã lên án cuộc tấn công và viếng thăm các đền thờ Hồi giáo khác để tỏ tình liên đới.

Khẳng định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay hoàn toàn có tính cách chính trị chứ không phải tôn giáo, đức Sứ thần Tòa thánh và Ðức cha Lezoutie kêu gọi mọi người hãy tôn trọng các nơi thờ phượng.

Dân số Cote d' Ivoire hiện có khoảng gần 21 triệu người, trong số này có 17 phần trăm theo Công giáo, 8 phần trăm theo Tin lành, 38 phần trăm là người Hồi giáo và số còn lại theo các tôn giáo cổ truyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page