Vinh danh Ðức cha Padovese

 

Vinh danh Ðức cha Padovese.

Roma [Zenit 7/3/2011] - Tòa thánh vinh danh Ðức Cha Luigi Padovese, người bị sát hại tại Thổ nhĩ kỳ dạo tháng 6 năm 2010.

Hôm Chúa nhựt 6 tháng 3 năm 2011, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã đến Ðại học Antonianum của dòng Phanxico tại Roma để khai trương một ghế giáo sư dành để vinh danh Ðức cha Padovese, Ðại diện Tông tòa Anatolie.

Hiện diện trong buổi lễ, có nhiều nhân vật đạo đời trong đó có ông Kenan Gursoy, đại sứ Thổ nhĩ kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Phát biểu nhân dịp này, Ðức hồng y Tauran nhắc lại "nụ cười, sự chuẩn bị về mặt trí thức và lòng tốt của Ðức cha Padovese". Ðức hồng y Tauran nói rằng nơi vì Giám mục này không hề có sự kiêu ngạo hay nước đôi, mà chỉ có một ước vọng duy nhứt là làm mục tử theo gương của thánh Phaolo.

Ðề cập đến cuộc đối thoại liên tôn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhắc lại rằng lần đầu tiên trong lịch sử Huấn Quyền, Công đồng Vatican II đã đưa ra một cái nhìn tích cực về các tôn giáo ngoài Kitô giáo.

Ðức hồng y nêu lên một điểm quan trọng: đối thoại liên tôn là một cuộc đối thoại giữa các tín hữu, nghĩa là giữa những con người cụ thể, chứ không phải giữa các tôn giáo. Mục đích của cuộc đối thoại này là nhận biết và chia sẻ những quà tặng thiêng liêng, bằng cách tôn trọng tự do lương tâm và tránh việc chiêu mộ tín đồ cũng như chấp nhận việc con người có thể thay đổi tôn giáo.

Ðức hồng y Tauran chỉ ra 3 yếu tố không thể tách lìa nhau trong đối thoại liên tôn là: bản sắc, sự khác biệt và trao đổi tư tưởng.

Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại không hề có mục đích tạo ra một "tôn giáo đại đồng", mà chính là đặt mình ra trước mặt Thiên Chúa và cùng nhau thực hiện cuộc hành trình tiến về chân lý. Do đó, mỗi người cần phải có một bản sắc rõ ràng về tôn giáo của mình. Riêng với người tín hữu Kitô, Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhứt và trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Theo Ðức hồng y Tauran, nếu không có bản sắc này, con người không thể đối thoại.

Ngoài ra, Ðức hồng y cũng kêu gọi cần phải khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm của quá khứ và hiện tại cũng như nhìn nhận những giá trị của người khác để hiểu nhau, sống chung hài hòa với nhau và chia sẻ những giá trị chung với nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page