Ðức thánh cha tiếp kiến

tổng thống Băng Ðảo

 

Ðức thánh cha tiếp kiến tổng thống Băng Ðảo.

Roma [Zenit 4/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến tổng thống Băng Ðảo.

Hôm thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha đã tiếp kiến tổng thống Băng Ðảo, ông Olafur Ragnar Grimsson. Tổng thống Băng Ðảo cũng có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Một thông cáo của Tòa thánh cho biết trong các cuộc hội kiến "thân thiện", hai bên đã trao đổi với nhau về các quan hệ tốt đẹp giữa Băng Ðảo và Tòa thánh từ hàng ngàn năm qua.

Tổng thống Băng Ðảo đã tặng cho Ðức thánh cha tượng của bà Gudridur Thorbjarnardottir, người đã tiên phong mang đức tin Kitô đến đảo này. Sau năm 1000, bà Thorbjardottir đã đến Roma để gặp Ðức giáo hoàng.

Một thông cáo của Ðức cha Pierre Burcher, Giám mục Reykjavik giải thích rằng việc nhân dân Băng Ðảo tặng cho Ðức thánh cha bức tượng của bà Thorbjardottir nhấn mạnh đến di sản Kitô giáo chung và sự kiện lịch sử các tín hữu Kitô từ Băng Ðảo đến lục địa Châu Mỹ vào cuối thiên niên kỷ thứ nhứt.

Trong các cuộc gặp gỡ với Tòa thánh, tổng thống Băng Ðảo cũng nhấn mạnh đến "sự đóng góp của cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại Băng Ðảo cho xã hội xuyên qua các sáng kiến trong lãnh vực giáo dục và xã hội".

Ngoài ra, tổng thống Băng Ðảo và Tòa thánh cũng đề cập đến vai trò của những giá trị truyền thống trong việc xây dựng quốc gia và thăng tiến hòa bình, sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng khác nhau và bảo vệ môi sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page