Giáo hội Công giáo Cuba loan báo

sẽ có thêm một tù nhân chính trị

được trả tự do

 

Giáo hội Công giáo Cuba loan báo sẽ có thêm một tù nhân chính trị được trả tự do.

Havana [AFP 4/3/2011] - Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm một tù nhân chính trị được trả tự do.

Hôm thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ trả tự do cho ông Pedro Arguelles, một trong năm tù nhân chính trị cuối cùng của nhóm 75 nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữa hồi năm 2003. Cho đến nay, ông Arguelles vẫn một mực từ chối đánh đổi tự do bằng việc ra đi lưu vong.

Ông Arguelles là một ký giả 62 tuổi, thông tín viên của hãng thông tấn "chui" Cuba Press và là một thành viên của nhóm bất đồng chính kiến từ năm 1992. Năm 2003, chính quyền cộng sản Cuba đã ra lệnh đàn áp nhóm 75 người chống chính phủ. Ông Arguelles đã bị kết án 20 năm tù.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thọai dành cho hãng thông tấn Pháp afp, bà Yolanda Vera, vợ của ông Arguelles nói rằng Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, đã loan báo cho bà biết việc chồng bà sắp được trả tự do.

Sau một cuộc đàm phán giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cuba hồi năm 2010, nhà nước cộng sản nước này đã đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhóm những người bị bắt giữ năm 2003. Cho đến nay đã có 40 người được trả tự do và chấp thuận lên đường đi lưu vong tại Tây ban nha. 7 người khác cũng được trả tự do nhưng vẫn ở lại Cuba.

Ngoài ra Giáo hội tại Cuba cũng loan báo rằng chính phủ sẽ trả tự do cho 7 người bị giam giữ vì tội trốn khỏi nước. Những người này đã bị kết án từ giữa năm 1993 và 2009 vì tội "cướp bóc" sau khi đã chiếm một chiếc tàu hay một máy bay để trốn thoát.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page