Hai người Thổ nhĩ kỳ bị bắt giữ

khi chuẩn bị tấn công một tu sĩ Kitô giáo

 

Hai người Thổ nhĩ kỳ bị bắt giữ khi chuẩn bị tấn công một tu sĩ Kitô giáo.

Istanbul, Thổ nhĩ kỳ [AFP 5/3/2011] - Hai người Thổ Nhĩ kỳ bị bắt giữ vì bị tình nghi muốn ám sát một tu sĩ Kitô giáo.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Anatolie của Thổ nhĩ kỳ, cảnh sát chống khủng bố tại nước này đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi muốn ám sát một tu sĩ Kitô giáo tại Istanbul.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữa hôm thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011 trong một vụ bố ráp của cảnh sát tại một căn hộ ở Gaziosmanpasa, một khu phố nằm trong vùng "Âu châu" của thủ đô Istanbul.

Hãng thông tấn Anatolie cho biết cảnh sát đã tịch thu hai khẩu súng lục, nhưng không cho biết danh tánh của vị tu sĩ cũng như nhà thờ mà những kẻ khủng bố muốn tấn công.

Thủ đô Istanbul, vốn đã từng là thủ đô của đế quốc Byzantin, là nơi hiện đang có một số nhà thờ Chính thống và Công giáo.

Trong những năm gần đây đã diễn ra nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào cộng đồng kito tại Thổ nhĩ kỳ, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.

Dạo tháng 6 năm 2010, một người Hồi giáo đã đâm chết Ðức cha Luigi Padovese, người Ý, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ nhĩ kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page