Giáo hội tại Ðài loan kêu gọi

chính phủ bãi bỏ án tử hình

 

Giáo hội tại Ðài loan kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình.

Ðài Loan [Ucanews 3/3/2011] - Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình.

Ông Cheng Tao, chủ tịch hiệp hội những người Công giáo Trung hoa phục vụ nhà tù tại Ðài Loan, đã kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án tử hình.

Ông Cheng đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi bộ trưởng tư pháp Ðài Loan loan báo sẽ có những vụ xử tử mới trong những tuần lễ sắp tới.

Ông Cheng nói rằng chính phủ Ðài Loan nên thay thế án tử hình bằng án chung thân để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Ðài Loan là một quốc gia trân trọng sự sống con người.

Cách đây một tháng, tổng thống Ðài Loan, ông Ma Ying Jeou nói rằng chính phủ sẽ giảm bớt con số những vụ xử tử trước khi xã hội đạt được một sự đồng thuận về vấn đề này.

Tuy nhiên, hôm 1 tháng 3 năm 2011, bộ trưởng tư pháp Ðài Loan, ông Tsang Yung Fu loan báo rằng thời hạn 11 tháng triển hạn các cuộc xử tử sẽ chấm dứt trong tháng này. Tuy nhiên, với tất cả dè dặt, ông Tsang giải thích rằng bộ chỉ ra lệnh xử tử những tử tội nào không còn kháng án nữa.

Là người đã hoạt động trong các nhà tù từ 14 năm nay, ông Cheng kêu gọi chính phủ nên dành cho các tử tội một cơ hội để hoán cãi.

Người giáo dân 71 tuổi này nói rằng vì đã từng xảy ra những vụ xét xử sai lầm trong tòa án cho nên "chúng ta không nên dùng án tử hình để quyết định về vấn đề sống chết của một người".

Việc bãi bỏ án tử hình hiện vẫn còn là một vấn đề tranh cải tại Ðài Loan vi nhiều người vẫn còn theo chủ trương "mắt đền mắt răng thế răng".

Hồi năm 2010, Hội đồng Giám mục miền Ðài Loan đã cho công bố một tuyên ngôn để khẳng định rằng án tử hình tuyệt đối không phải là một phương cách để giải quyết vấn đề phạm pháp.

Các Ðức giám mục Ðài Loan kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình và ngưng xử tử những người đang chờ đợi trong hành lang tử thần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page