Kito giáo đã để lại cho nước Pháp

một gia tài văn minh

 

Kito giáo đã để lại cho nước Pháp một "gia tài văn minh".

Le Puy en Velay, Pháp quốc [AFP 3/3/2011] - Tổng thống Pháp tuyên bố rằng Kitô giáo đã để lại cho nước Pháp "một gia tài văn minh".

Hôm thứ Năm 3 tháng 3 năm 2011, nhân dịp viếng thăm thành phố Puy en Velay, miền Trung nước Pháp, tổng thống nước này, ông Nicolas Sarkozy tuyên bố rằng Kitô giáo đã để lại cho nước Pháp "một gia tài văn minh tuyệt hảo".

Puy en Velay là một khởi điểm lịch sử để khách hành hương đến Santiago de Compostella, Tây ban nha.

Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn nền văn minh này, tổng thống Pháp nói rằng gia tài này buộc các thế hệ hiện tại phải lưu truyền nó lại cho các thế hệ mai sau. Ông kêu gọi: "Chúng ta phải đảm nhận nghĩa vụ này không chút mặc cảm và xấu hổ".

Theo tổng thống Pháp, nghĩa vụ đầu tiên của người Pháp là "phải bảo tồn và trùng tu" gia tài văn minh này. Ông khẳng định rằng bảo tồn gia sản này cũng chính là bảo vệ lịch sử của nước Pháp, là bênh vực những biểu tượng rõ rệt nhứt của bản sắc dân tộc.

Ðề cao sự đóng góp của Kitô giáo cho nền văn minh của nước Pháp, tổng thống Sarkozy cho rằng "khát vọng sống chung với nhau" cần phải đi đôi với "ý chí bồi đắp gia tài" văn minh về mặt tri thức, luân lý cũng như chính trị.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Nước Pháp đừng bao giờ quên điều mình đang là và đã từng là chỉ vì thế giới thay đổi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page