Pakistan công bố ba ngày để tang

cho vị bộ trưởng Công giáo bị sát hại

 

Pakistan công bố ba ngày để tang cho vị bộ trưởng Công giáo bị sát hại.

Islamabad, Pakistan [AFP 3/3/2011] - Pakistan công bố 3 ngày để tang cho vị bộ trưởng Công giáo bị sát hại.

Hôm thứ Năm 3 tháng 3 năm 2011, chính phủ Pakistan đã tuyên bố 3 ngày để tang cho ông Shabbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số bị những người hồi giáo cực đoan sát hại hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011.

Vào ngày thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011, ông Yousouf Raza Gilani, thủ tướng Pakistan, cũng đã ra lệnh kéo cờ rũ trên toàn quốc.

Trong một thông cáo gởi cho ông Rehman Malik, bộ trưởng bộ nội vụ, ông Gilani đã lên án điều mà ông gọi là "toan tính tận cùng của các lực lượng chống chính phủ, nhắm vào các yếu nhân trong nước để thực hiện những ý đồ ma quỉ của họ".

Ông Shabbaz Bhatti, một người Công giáo, là tín hữu Kitô duy nhứt trong nội các Pakistan. Ông đã không ngừng tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình được qui định trong luật chống phạm thượng. Ông cũng đã luôn bênh vực nhóm Kitô thiểu số vốn đang là mồi của những cuộc bạo động thường xuyên. Lập trường này đã khiến ông bị các nhóm hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết trong những tháng vừa qua.

Ông Bhatti là người thứ hai trong số các chính trị gia hàng đầu tại Pakistan bị sát hại. Cách đây hai tháng, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, cũng đã bị giết chết vì công khai yêu cầu tu chính luật chống phạm thượng.

Trong thời gian vừa qua, nhiều giáo sĩ Hồi giáo và lãnh tụ các phong trào hồi giáo cực đoan đã không ngừng lập lại rằng Hồi giáo trọng thưởng những ai giết được những kẻ chối đạo hay những ai bênh vực họ.

Vụ sát hại ông Shabbaz Bhatti đã tạo ra một làn sóng phẩn nộ tại Tây Phương. Tòa thánh gọi đây là một tội ác với một mức độ nghiêm trọng không thể tả được. Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki Moon, đã mạnh mẽ lên án cuộc sát hại và tổng thống Hoa kỳ Barack Obama tuyên bố rằng ông "rất đau buồn" và kêu gọi chính phủ Pakistan trừng trị các thủ phạm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page