Tòa thánh bênh vực hôn nhân

và đời sống gia đình trước Ủy ban

liên hiệp quốc về phụ nữ

 

Tòa thánh bênh vực hôn nhân và đời sống gia đình trước Ủy ban liên hiệp quốc về phụ nữ.

New York [CWN 2/3/2011] - Tòa thánh bênh vực hôn nhân và đời sống gia đình trước Ủy ban Liên hiệp quốc về phụ nữ.

Trong bài phát biểu tại một cuộc gặp gỡ của Ủy ban Liên hiệp quốc về qui chế phụ nữ hôm 28 tháng 2 năm 2011, bà Jane Adolphe, một thành viên của phái đoàn Tòa thánh, nói rằng "những giá trị cắm rễ sâu trong luật tự nhiên chung của nhân loại đóng một vai trò chủ yếu trong việc giáo dục con người".

Theo bà Adolphe, một giáo sư luật tại trường đại học Ave Maria, "nền giáo dục tiểu học cần phải chú trọng đến những kỹ năng cơ bản và cần phải tôn trọng đày đủ vai trò đầu tiên của cha mẹ đối với con cái, nhứt là trong lãnh vực tính dục".

Ðại diện của phái đoàn Tòa thánh nói rằng "bạo động và kỳ thị bất công chống lại nhi nữ là điều không nên dung thứ". Vì lý do này, theo bà Adolphe, "tất cả mọi chính phủ phải đưa ra luật pháp và thi hành luật pháp để bảo vệ nhi nữ khỏi mọi hình thức bạo động và khai thác kể từ lúc thụ thai như phá thai, phá thai để tuyển chọn giới tính, sát hại trẻ thơ nữ, cắt bỏ cơ quan sinh dục phụ nữ, hãm hiếp, bạo động trong gia đình, lạm dụng tình dục, khai thác tình dục, cưỡng bách trẻ em làm đĩ điếm và dâm ô, buôn người và cưỡng bách di dân, lao động cưỡng bách, cưỡng bách hôn nhân hay tảo hôn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page