Ðức thánh cha khẳng định rằng

không phải "dân tộc" Do thái

là người đã kết án Chúa Giesu

 

Ðức thánh cha khẳng định rằng không phải "dân tộc" Do thái là người đã kết án Chúa Giesu.

Vatican [AFP 2/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng không phải "dân tộc" Do thái là người đã kết án Chúa Giesu.

Trong tập hai của cuốn sách có tựa đề "Ðức Giesu Nazareth", mà một số trích dẫn được Tòa thánh cho phổ biến hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng không phải "dân tộc" Do thái nói chung là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giesu.

Trong tập hai có tựa đề "Ðức Giesu Nazareth, phần hai. Từ cuộc khải hoàn vào thành Gierusalem đến Phục Sinh", Ðức thánh cha đã nêu lên câu hỏi: "Ai là những người đã tố cáo Chúa Giesu?"

Theo Ðức thánh cha, kiểu nói "người Do thái" được thánh sử Gioan xử dụng "không hề chỉ dân tộc Israel" và "lại càng không có nội hàm "kỳ thị chủng tộc", bởi vì thánh Gioan cũng là một người Do thái, cũng như Chúa Giesu và những người của Ngài".

Ðức thánh cha khẳng định rằng kiểu nói này có "một ý nghĩa chính xác và giới hạn". Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng kiểu nói này chỉ "giới quý tộc của Ðền Thờ".

Vai trò của người Do thái trong cái chết của Chúa Giesu đã tạo ra những căng thẳng cực độ giữa hai tôn giáo. Trong hàng bao thế kỷ, người Công giáo xem người Do thái như những kẻ "giết Chúa". Chỉ kể từ thời công đồng Vatican II, Giáo hội mới cất khỏi người do thái mọi trách nhiệm trong việc đóng đinh Chúa Giesu.

Trong một thông cáo mới đây, hiệp hội những người sống sót sau cuộc sát tế, đã chào mừng những lời giải thích của Ðức thánh cha.

Tập hai của tác phẩm "Ðức Giesu Nazareth" sẽ được giới thiệu với báo chí vào ngày 10 tháng 3 năm 2011. Tác phẩm sẽ được lần lượt xuất bản bằng 7 thứ tiếng khác nhau.

Tập một, ghi lại giai đoạn từ lúc chịu phép rửa đến cuộc hiển dung, đã được xuất bản năm 2007, nhân dịp mừng sinh nhựt thứ 80 của Ðức thánh cha.

Ðức thánh cha đã bắt đầu biên soạn cuốn sách này khi còn làm Hồng y đứng đầu bộ giáo lý đức tin.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, ngài cũng đã cho ấn hành cuốn sách "Ánh sáng thế gian" ghi lại cuộc phỏng vấn ngài đã dành cho ký giả người Ðức Peter Seewald tại Castel Gandolfo hồi mùa hè năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page