Tòa thánh lên án cuộc sát hại

bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số

tại Pakistan

 

Tòa thánh lên án cuộc sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

Vatican [AFP 2/3/2011] - Tòa thánh lên án cuộc sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

Hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, đã gọi cuộc sát hại ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, là "một hành vi bạo động không thể tả được".

Tuyên bố trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng "cuộc sát hại này là một hành vi bạo động mới với một mức độ nghiêm trọng khủng khiếp".

Cha Lombardi nói rằng giờ đây mới thấy được tại sao Ðức thánh cha Benedicto XVI đã không ngừng lên án các "cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô và tự do tôn giáo nói chung".

Cha kêu gọi mọi người hãy ý thức về sự khẩn thiết phải bênh vực tự do tôn giáo và các tín hữu Kitô hiện đang là đối tượng của những cuộc bạo động và bách hại.

Ðược biết: hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011, tại Islamabad, ông Bhatti, người Công giáo duy nhứt trong nội các chính phủ Pakistan, đã bị một nhóm người lạ mặt bắn gục trong chiếc xe của ông. Ông Bhatti là người luôn đứng ra bảo vệ thiểu số Kitô giáo và kêu gọi bãi bỏ án tử hình vì tội phạm thượng chống Hồi giáo.

Vụ sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan xảy ra vào giữa lúc có cuộc tranh cải về việc tu chính luật chống phạm thượng tại nước này. Ông Bhatti là chính trị gia thứ hai bị sát hại vì kêu gọi tu chính luật chống phạm thượng. Dạo đầu tháng Giêng năm 2011, tỉnh trưởng tỉnh Punjab cũng đã bị một người cận vệ bắn gục vì lên tiếng bênh vực một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet và kêu gọi tu chính luật chống phạm thượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page