Ðức tổng giám mục Denver, Hoa kỳ

phê bình thái độ không tích cực

trong việc bênh vực tự do tôn giáo

 

Ðức tổng giám mục Denver, Hoa kỳ, phê bình thái độ không tích cực của nước này trong việc bênh vực tự do tôn giáo.

Washington [CNA 1/3/2011] - Ðức tổng giám mục Denver, Hoa kỳ, phê bình thái độ không tích cực của nước này trong việc bênh vực tự do tôn giáo.

Hôm thứ Ba 1 tháng 3 năm2011, trong bài diễn văn đọc tại một hội nghị do Trung tâm Berkley về "tôn giáo, hòa bình và các vấn đề thế giới" tổ chức tại Ðại học Georgetown, Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, nói rằng Hoa kỳ đã không tích cực trong việc thăng tiến tự do tôn giáo.

Theo Ðức tổng giám mục Denver, "tự do tôn giáo, tức quyền của một người được tự do thờ phượng, giảng dạy và thực hành điều mình tin, kể cả quyền được tự do thay đổi hay từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình, là đá tảng của phẩm giá con người". Do đó, không ai có quyền nhân danh Thiên Chúa hay bất cứ chương trình chính trị hay ý thức hệ nào để xen vào quyền cơ bản này."

Trích thuật bản báo cáo của Diễn Ðàn Pew năm 2009, ngài nói rằng gần 70 phần trăm dân số thế giới hiện đang sống trong những quốc gia trong đó tự do tôn giáo bị hạn chế một cách nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo Ðức cha Chaput, nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ, trong giới truyền thông và hàn lâm cũng như doanh nghiệp dường như không còn xem niềm tin tôn giáo như một yếu tố xã hội lành mạnh và tích cực nữa.

Ðức tổng giám mục Denver phê bình thái độ "nước đôi" của chính phủ Obama đối với các vi phạm tự do tôn giáo trên khắp thế giới. Ngài cũng chỉ trích giới truyền thông không quan tâm đến vấn đề này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page