Chile: hợp pháp hóa phá thai

không hạ giảm con số

người mẹ chết khi sinh con

 

Chile: hợp pháp hóa phá thai không hạ giảm con số người mẹ chết khi sinh con.

New York [CNA 28/2/2011] - Một phát ngôn viên của các tổ chức bênh vực sự sống tại Hoa kỳ nói rằng hợp pháp hóa phá thai tại Chile sẽ không làm hạ giảm con số những người mẹ chết khi sinh con.

Ðược biết: Chile là quốc gia không cho phép phá thai. Mới đây, nước này đã được trao tặng "Giải bảo vệ sự sống" vì có tỷ lệ tử xuất khi sinh con thấp nhứt tại Châu Mỹ Latinh.

Hôm 25 tháng 2 năm 2011, trong một phiên họp của Ủy ban Liên hiệp quốc về qui chế phụ nữ, khoảng 30 đại diện của các tổ chức bênh vực sự sống làm việc tại Liên hiệp quốc đã trao tặng giải thưởng bảo vệ sự sống cho Chile.

Ông Dan Ziedler, phát ngôn viên của các tổ chức bênh vực sự sống nói trên nhắc lại rằng "Chile là quốc gia không cho phép phá thai trong bất cứ trường hợp nào. Chile tôn trọng sự sống của người mẹ lẫn đứa con, cả hai được bình đẳng trước pháp luật".

Ông Ziedler nói rằng "cần phải ca ngợi hệ thống tư pháp của Chile". Theo ông, cho rằng hợp pháp hóa phá thai sẽ làm giảm bớt con số người mẹ chết khi sinh con là một luận điệu sai lầm.

Ông Ziedler cũng cho biết các lãnh tụ của các phong trào bênh vực sự sống đã gởi thư đến tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera để thúc đẩy ông tiếp tục các chương trình bảo vệ sự sống của người mẹ và đứa con.

Một chương trình có tên là "Chile lớn lên với bạn" nhằm giúp đỡ các bậc cha mẹ có con dưới 5 tuổi, kể cả thai nhi, hiều rằng con cái họ cần được quan tâm săn sóc trước và sau khi chào đời.

Chương trình thứ hai do tổng thống Pinera đề ra có tên là "Cam kết bảo vệ sự sống" nhằm mục đích giúp đỡ các thai phụ đang gặp khó khăn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page