Vài nét về Caritas Quốc Tế

 

Vài nét về Caritas Quốc Tế.

Roma [La Croix 28/2/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mới đây, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh đã lên tiếng chống lại việc tái cử của bà Lesley Anne Knight trong chức vụ tổng thư ký Caritas quốc tế. Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng đồng thời nhấn mạnh đến bản sắc Công giáo của Caritas quốc tế.

Về phần mình, trong chuyến viếng thăm Haiti hồi giữa tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum", cơ quan trung ương phối hợp các tổ chức bác ái của Giáo hội, cũng đã khẳng định rằng "Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, cũng không phải là một hội từ thiện". Ðức cha Sarah nói: "Hoạt động của chúng tôi cần phải là một thể hiện cụ thể của việc rao giảng Tin mừng".

Với lời tuyên bố này, vị Hồng y người Guinea này muốn bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của Tòa thánh đối với tổ chức Caritas quốc tế.

Liên kết 165 chi nhánh quốc gia, phục vụ cụ thể cho 24 triệu người trên khắp thế giới, xử dụng 440 ngàn nhân viên có trả lương và 625 ngàn thiện nguyện viên, mỗi năm Caritas quốc tế quyên góp từ các tổ chức tư nhân cũng như công cộng một số tiền khoảng 5 tỷ 5 trăm triệu mỹ kim. Những con số trên đây nói lên tầm quan trọng của sứ mệnh của Caritas quốc tế. Tuy nhiên, như Ðức hồng y Sarah đã khẳng định, Caritas quốc tế không chỉ là một tổ chức phi chính phủ hay một hội từ thiện. Tòa thánh không ngừng nhắc nhở tổ chức này ý thức về ý nghĩa của sứ mệnh và bản sắc Công giáo của mình.

Ngày 15 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã gởi một lá thư đến mỗi một Hội đồng Giám mục trên thế giới là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về chi nhánh Caritas tại Giáo hội địa phương. Trong lá thư, Ðức hồng y Bertone cho biết Tòa thánh không đồng ý cho bà Lesley Anne Knight, Tổng thư ký của Caritas Quốc Tế được tái cử thêm một nhiệm kỳ mới, được dự trù sẽ bầu lại trong phiên khoáng đại vào tháng 5 năm 2011.

Quyết định trên đây của Tòa thánh là điều chưa từng có trong lịch sử của Caritas quốc tế, mặc dù về mặt giáo luật, đây là điều có thể xảy ra. Qui chế giáo luật của Caritas quốc tế, được đức Gioan Phaolo II ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2004, có tiên liệu việc này và ủy thác cho Hội đồng Tòa thánh Cor Unum trách nhiệm giám sát Cơ quan này. Qui chế cũng khẳng định mối liên kết giữa Caritas quốc tế và Phủ quốc vụ khanh Tòa thánh trong những gì có liên hệ đến ngoại giao.

Trong lá thư được tuần báo Công giáo Anh "The Tablet" tiết lộ hôm 26 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh xác nhận rằng "trong 4 năm sắp tới, Tòa thánh sẽ chú ý một cách đặc biệt đến việc hài hòa chiều kích thần học của Caritas quốc tế với vai trò của cơ quan này xét như là một tổ chức quốc tế".

Ðức hồng y Bertone nhấn mạnh rằng các hoạt động của Caritas quốc tế cần phải được phối hợp chặt chẽ với Tòa thánh, vốn có thẩm quyền đặc biệt trong lãnh vực này.

Liền sau đó, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đã lên tiếng thanh minh về cá nhân bà Lesley Anne Knight. Bà Knight năm nay 51 tuổi, là một người Anh đã từng có 25 năm kinh nghiệm trong vấn đề phát triển quốc tế. Ðức hồng y Sarah nói rằng Tòa thánh không đặt vấn đề về cá nhân bà Knight. Trái lại, Ðức hồng y Bertone luôn nhìn nhận những thành quả đầy ý nghĩa và khả năng chuyên môn của bà Knight.

Tại trụ sở của Caritas quốc tế, mọi người đều có thái độ thận trọng. Bà Knight không đưa ra bình luận nào về quyết định của Tòa thánh. Ông Patrick Nicholson, phát ngôn viên của Caritas Quốc tế vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông nói rằng "công việc vẫn được tiến hành một cách bình thường. Caritas quốc tế luôn cộng tác với Tòa thánh và các chi nhánh Caritas tại các quốc gia cũng luôn được đặt dưới trách nhiệm của các Hội đồng Giám mục địa phương".

Tuy nhiên, Ðức hồng y Oscar Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, chủ tịch Caritas quốc tế, đã lên tiếng yếu cầu Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh hãy rút lại quyết định nói trên. Trong một lá thư gởi cho các giám đốc các chi nhánh Caritas tại các quốc gia, vị Hồng y người Honduras này nói rằng ngài không "hiểu được" tại sao Tòa thánh lại có quyết định như thế. Ngài tuyên bố vẫn tiếp tục ủng hộ bà Knight.

Tuy bà Knight không lên tiếng, nhưng tại Roma, ông Duncan Mclaren, tiền nhiệm của bà Knight từ năm 1999 đến năm 2007, đã cho phổ biến trên tạp chí "Eureka Street " của Dòng Tên Áo một bài phát biểu qua đó ông nói rằng "theo qui chế giáo luật, Tòa thánh có quyền từ chối một ứng viên vào chức tổng thư ký Caritas quốc tế. Nhưng theo ông, Tòa thánh không có khả năng để đánh giá về phẩm chất hoạt động của người đó. Ông khẳng định rằng Chúa Kitô vẫn hiện diện trong công việc do Caritas thực hiện nhân danh Giáo hội".

Theo nhận định của nhựt báo Công giáo Pháp La Croix, cuộc tranh cải về việc tái cử của bà Lesley Anne Knight xoay quanh vấn đề "lai căn" của Caritas quốc tế: cơ quan này vừa là một tổ chức phi chính phủ vừa là một cơ quan của Giáo hội. Caritas quốc tế vừa được đặt dưới quyền chỉ đạo của Tòa thánh lại cũng phải chịu trách nhiệm trước hàng triệu ân nhân trên khắp thế giới.

Tựu trung, vấn đề cơ bản đối với Caritas Quốc tế là cần phải tỏ rõ bản sắc Công giáo xuyên qua các dịch vụ mà Giáo hội cống hiến cho xã hội như giáo dục, ý tế và liên đới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page