Các tín hữu Kitô và Phật giáo tại Nepal

cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại nước này

 

Các tín hữu Kitô và Phật giáo tại Nepal cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại nước này.

Kathmandu, Nepal [Asianews 28/2/2011] - Các tín hữu Kitô và Phật tử tại Nepal cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại những nơi mà Ðức Phật đã từng sinh sống.

Hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011, hằng trăm nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới đã gặp nhau tại Nepal. Tham gia cuộc gặp gỡ cũng có một số nhà lãnh đạo của Kitô giáo và Ấn giáo. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và nhiều tự do hơn cho các nhóm tôn giáo thiểu số.

Cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày đã được khai mạc tại Chùa Bauddhanath, Kathmandu, và kết thúc tại Lumbini là nơi Ðức Thích Ca đản sinh.

Do Hiệp Hội Phật Giáo vì hòa bình thế giới tổ chức, sáng kiến này cũng sẽ được tiếp tục tại Sri Lanka, Myanmar, Thái lan, Nam Hàn và những quốc gia có đa số dân theo Phật giáo.

Theo ông Kenseng Lama, một trong những người tổ chức cuộc gặp gỡ tại Nepal, mục đích của cuộc gặp gỡ cầu nguyện là để gây ý thức về những cuộc xung đột và đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng gia tăng.

Các cuộc gặp gỡ cầu nguyện như thế sẽ được tổ chức tại những nơi nào tự do tôn giáo bị vi phạm như Myanmar chẳng hạn. Ðể tránh đụng độ với chính quyền, các khẩu hiệu được xử dụng trong các cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi tùy nơi.

Ông Lama nói rằng người dân Nepal cầu nguyện để thấy tự do tôn giáo được ghi khắc vào trong Hiến pháp mới.

Nhiều lãnh đạo Kitô đã liên kết với các nhà lãnh đạo Phật giáo trong các buổi canh thức cầu nguyện.

Dưới thời chính phủ mới tại Nepal, quyền của các nhóm thiểu số và sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo là những nguyên tắc nền tảng của Hiến Pháp mới. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô tại Katmandu và nhiều thành phố khác vẫn chưa có nơi để chôn cất người chết và vẫn còn bị các nhóm ấn giáo quá khích đe dọa.

Nepal đã trở thành một quốc gia thế tục kể từ năm 2006, sau hàng bao thế kỷ được cai trị bởi chế độ quân chủ ấn giáo. Chỉ mới đây, các nhóm tôn giáo thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô và Hồi giáo mới được quyền xây cất các nơi thờ phượng và tổ chức các nghi thức tôn giáo nơi công cộng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page