Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh Cor Unum

lên án bạo động tại Bắc Phi

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum lên án bạo động tại Bắc Phi.

Roma [Zenit 28/2/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum [đồng tâm] lên án các cuộc bạo động tại Bắc Phi.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người quan sát Roma, Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nói rằng bạo động đang diễn ra tại một số nước Bắc Phi, như Lybia chẳng hạn, là điều không thể chấp nhận được. Ngài tố cáo "tính ích kỷ" tạo ra bao nhiêu đau khổ trên thế giới và khẳng định rằng chỉ có sứ điệp Tin Mừng mới có thể "thay đổi được trái tim con người và xã hội".

Nhận định về tình hình tại Bắc Phi, vị Hồng y người Guinea này nói rằng ngài không bao giờ tưởng tượng được tại những nước mà Hồi giáo là tôn giáo của đa số và dân chúng vốn quen "tùng phục" người ta lại chứng kiến những cuộc nổi dậy với một mức độ trầm trọng như thế.

Ðức hồng y Sarah hy vọng rằng các cuộc bạo động sẽ sớm chấm dứt. Ngài nhấn mạnh: "bạo động là điều không thể chấp nhận được với bất cứ điều kiện nào, nhứt là khi để chỉ cứu một người, người ta lại sát hại bao nhiêu người như đang xảy ra tại Lybia".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, "sở dĩ người dân Phi Châu nổi loạn là vì họ thấy các nhà lãnh đạo của họ làm giàu trong khi họ phải lâm vào cảnh đói khổ và bị cưỡng bách phải ngày càng chịu đựng các hy sinh".

Nhận định về sự đoàn kết tại Phi Châu, vị Hồng y của lục địa này mong rằng Phi Châu sẽ nhận ra được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Theo ngài, "liên hiệp Phi Châu" chỉ hiện hữu trên bản đồ mà thôi. Trong thực tế, mỗi nước đều theo những chỉ đạo từ những nước bên ngoài đang kiểm soát họ cách này hay cách khác".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page