Ðức thánh cha tiếp kiến

chủ tịch Nghị viện Âu Châu

 

Ðức thánh cha tiếp kiến chủ tịch Nghị viện Âu Châu.

Vatican [AFP 28/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI và chủ tịch Nghị Viện Âu Châu thảo luận về việc bảo vệ các tín hữu Kitô.

Một thông cáo của Tòa thánh cho biết sáng thứ Hai 28 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã tiếp kiến ông Jerzy Buzek, chủ tịch Nghị Viện Âu Châu. Trong cuộc hội kiến, Ðức thánh cha và nhà lãnh đạo Âu châu đã đề cập đến việc bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới.

Thông cáo của Tòa thánh viết rằng cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Ðức thánh cha và chủ tịch nghị viện Âu châu đã đề cập đến "những vấn đề thời sự như việc dấn thân thăng tiến tự do tôn giáo và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới."

Ngoài ra, hai vị cũng thảo luận về "mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo, Nghị viện Âu Châu và các tổ chức Âu châu khác cũng như sự đóng góp mà Giáo hội có thể cống hiến cho Liên Âu".

Ông Buzek đã từng là một nhà bất đồng chính kiến dưới thời cộng sản tại Balan.

Cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và ông đã được dự trù vào tháng Tư năm 2010, nhưng vì vụ núi lửa Eyjafjallajokull tại Băng Ðảo phun nên phải bị hồi lại.

Ngày 21 tháng 2 năm 2011, các bộ trưởng ngoại giao của Liên Âu đã yêu cầu phải có "những đề nghị cụ thể" để đối phó với tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng trên thế giới, nhứt là chống lại các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo.

Sau những cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad ngày 31 tháng 10 năm 2010 và tại một nhà thờ Chính thống Copte ở Alexandria, Ai cập ngày cuối năm 2010, các bộ trưởng ngoại giao của 27 nước trong Liên Âu đã "mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động và những hành vi khủng bố nhắm vào các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ cũng như khách hành hương Hồi giáo và những cộng đồng tôn giáo khác tại nhiều nước trên thế giới."

Sau vụ thảm sát tại Alexandria, Ðức thánh cha đã yêu cầu "các nhà hữu trách các quốc gia dấn thân một cách cụ thể và liên tục" để chống lại "nạn kỳ thị, những lạm dụng và bất khoan nhượng tôn giáo, nhứt là nhắm vào các tín hữu Kitô".

Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh rằng chính phủ tại Trung đông phải "khẩn thiết" đưa ra những "biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page