Sứ thần Tòa thánh tại Ấn độ

quan tâm đến cuộc điều tra độc lập

về các cuộc bạo động chống Kitô giáo

tại bang Karnataka

 

Sứ thần Tòa thánh tại Ấn độ quan tâm đến cuộc điều tra độc lập về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Karnataka.

Mangalore, Ấn độ [Ucanews 25/2/2011] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Ấn độ quan tâm đến cuộc điều tra độc lập về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Karnataka.

Ông Michael Saldanha, một cựu thẩm phán của tòa án tối cao bang Karnataka nói rằng Ðức cha Salvatore Pennachio, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn độ, đã đích thân gọi điện thoại cho ông để biết về cuộc điều tra độc lập do ông thực hiện và phúc trình về Tòa thánh.

Ðược biết: hôm 23 tháng 2 năm 2011, ông Saldanha đã cho công bố một bản báo cáo về các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ tại bang Karnataka hồi năm 2008. Bản phúc trình đã lên án chính quyền địa phương và các nhóm ấn giáo quá khích.

Cuộc điều tra độc lập của ông Saldanha được cho công bố chỉ một tháng sau khi cuộc điều tra của chính quyền tuyên bố chính quyền địa phương và các nhóm ấn giáo cực đoan không có trách nhiệm nào trong các cuộc tấn công.

Ông Saldanha nói rằng đức Sứ thần Tòa thánh yêu cầu các tổ chức giáo dân và tôn giáo nên trình bày cho chính phủ thấy các vụ tấn công vào các nhà thờ.

Vị cựu thẩm phán này cũng cho biết sẽ gởi bản báo cáo của ông đến tòa án quốc tế ở La Haye cũng như Tòa án nhân quyền Âu Châu và Tổ chức Ân xá quốc tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page