Các di dân lao động Phi luật tân trú ẩn

trong nhà thờ chính tòa Tripoli

 

Các di dân lao động Phi luật tân trú ẩn trong nhà thờ chính tòa Tripoli.

Tripoli, Lybia [Ucanews 25/2/2011] - Các di dân lao động Phi Luật tân trú ẩn trong nhà thờ chính tòa Tripoli.

Cha Hermilo Vilason, một linh mục tuyên úy của di dân lao động Phi luật tân tại Lybia cho biết kể từ hôm thứ Hai 21 tháng 2 năm 2011, nhiều di dân lao động người Phi đã đến trú ẩn bên trong nhà thờ chính tòa Tripoli.

Những người Phi này cho biết: họ nghe tiếng máy bay trực thăng đang bay trên đầu mình.

Cha Vilason cho biết Ðức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, đã kêu gọi các di dân lao động Phi luật tân nên ở bên trong nhà thờ hơn là ra bên ngoài.

Cha cho biết người Phi luật tân không biết đi đâu vì chỉ có hai người nói được tiếng Á rập. Tuy nhiên, cha tin rằng họ luôn được an toàn bên trong nhà thờ. Theo vị linh mục này, kể từ năm 1971, không còn ai ném đá vào nhà thờ hay tạo ra bất cứ xáo trộn nào trong khuôn viên nhà thờ.

Bộ ngoại giao Phi luật tân cho biết đã gởi đại diện đến Lybia để dàn xếp cho các di dân lao động Phi được ra đi an toàn.

Ðược biết có khoảng 26 ngàn người Phi làm việc tại Lybia, đa số là chuyên viên trong các công ty đa quốc.

Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết: tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2011, đã có khoảng 200 người biểu tình tại Lybia bị các lực lượng an ninh giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page