Người Hồi giáo đốt phá

một ngôi làng Kitô tại Bangladesh

 

Người Hồi giáo đốt phá một ngôi làng Kitô tại Bangladesh.

Roma [CNA 24/2/2011] - Người Hồi giáo đốt phá một ngôi làng Kitô tại Bangladesh.

Trên 300 người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá một thành phố tại Bangladesh để tước đoạt tài sản của các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Phật giáo.

Theo nhiều nguồn tin được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo loan tải, nhóm Hồi giáo nói trên đã đốt phá thành phố Rangamati trong Giáo phận Chattagonag, Bangladesh, hôm 17 tháng 2 năm 2011. Các nguồn tin nói rằng những người Hồi giáo đã tìm thấy thi thể của một người Hồi giáo mất tích và họ lấy cớ này để tấn công và trừng phạt thành phố vốn có đông người thổ dân sinh sống.

Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công khác cũng đã xảy ra tại vùng Gulishakhali là nơi có đông người thổ dân sinh sống.

Một chứng nhân mắt thấy tai nghe đã nói với hãng thông tấn Fides rằng những người Hồi giáo đã trục xuất những người ngoài Hồi giáo để chiếm đoạt tài sản của họ. Nhân chứng này nói rằng các viên chức chính quyền địa phương đã không can thiệp và bảo vệ quyền của những các sắc tộc và tôn giáo thiểu số.

Bangladesh là một nước có gần 90 phần trăm dân số theo Hồi giáo. Số tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 0.3 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page