Báo Người quan sát Roma

lên án nhà độc tài Lybia

 

Báo Người quan sát Roma lên án nhà độc tài Lybia.

Roma [AFP 24/2/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, lên án nhà độc tài Lybia.

Trong số ra ngày thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011, báo Người quan sát Roma viết rằng "nhà lãnh đạo Lybia, Mouanmar Kadhafi là một người "vô tâm" khi ra lệnh oanh tạc vào dân chúng, khi cuộc nổi dậy đã tràn lan trong cả nước".

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh cho rằng nếu các nguồn tin được kiểm chứng, thì tình hình Lybia ngày càng bi thảm: Kadhafi ra lệnh cho quân đội, kể cả không quân, tàn sát dân chúng.

Báo Người quan sát Roma trích dẫn nguồn tin cho biết tại Musratah, cách thủ đô Tripoli 150 cây số về hướng đông, quân đội trung thành với chính phủ đã tàn sát nhiều người. Trong khi đó tại thành phố Zawiyah, cách Tripoli 60 cây số về hướng tây, các nhân chứng kể lại với đài Al Arabiya rằng họ đã thấy hàng trăm người chết vì các cuộc oanh tạc.

Theo báo người quan sát Roma, một băng hình cho thấy những hố chôn tập thể trên bãi biển Tripoli.

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh cũng lo ngại rằng "những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Al Qaeda đang trà trộn trong cuộc nổi loạn tại Lybia".

Lybia đã bị xáo trộn từ ngày 15 tháng 2 năm 2011 khi một phong trào phản kháng chế độ đã bị đàn áp một cách tàn bạo. Những thống kê mới nhứt của Liên minh nhân quyền thế giới cho biết đã có ít nhứt 640 người bị giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page