Các tín hữu Copte tại Ai cập kêu gọi

thiết lập một nhà nước thế tục

 

Các tín hữu Copte tại Ai cập kêu gọi thiết lập một nhà nước thế tục.

Cairo [CWN 22/2/2011] - Các tín hữu Copte tại Ai cập yêu cầu thiết lập một nhà nước thế tục.

Hôm 20 tháng 2 năm 2011, hàng ngàn tín hữu Kitô Copte đã xuống đường tại thủ đô Cairo để yêu cầu gạt bỏ điều 2 ra khỏi Hiến Pháp nước này. Thật vậy, điều 2 của Hiến pháp Ai cập khẳng định rằng "Hồi giáo là quốc giáo. Á rập là ngôn ngữ chính thức và luật Hồi giáo Sharia là nền tảng chính của luật pháp".

Hiện nay, sau khi tổng thống Hosni Mubarak từ chức và đi lưu vong, nhiều người lo sợ rằng Ai cập có thể trở thành một quốc gia Hồi giáo.

Một người tham gia cuộc xuống đường hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011 nhắc lại rằng có một số tín hữu Kitô đã bị các lực lượng an ninh giết chết trong các cuộc biểu tình. Người này nói: "Chúng tôi đã hy sinh mạng sống vì đất nước và mục đích chúng tôi nhắm tới là một quốc gia thế tục chứ không phải một nhà nước "tôn giáo".

Cha David Maria Jaeger, người đã từng đứng ra thương thuyết việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Israel, nói rằng phần lớn người dân Ai cập không muốn có một chế độ "thần quyền" mà tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" hay những tổ chức tương tự muốn thiết lập.

Tuy nhiên, theo cha Jaeger, ý muốn của đại đa số dân chúng Ai cập có thể không được tôn trọng. Cha nhắc lại rằng năm 1979, khi chế độ quân chủ sụp đổ tại Iran, đa số người dân nước này không muốn có một quốc gia Hồi giáo. Nhưng cuối cùng, các lực lượng của đạo trưởng Khomeini đã lèo lái cuộc cách mạng và áp đặt chế độ thần quyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page