Giáo hội tại Cuba ủng hộ

chương trình cải tổ kinh tế của nước này

 

Giáo hội tại Cuba ủng hộ chương trình cải tổ kinh tế của nước này.

Havana [AFP 21/2/2011] - Giáo hội Công giáo tại Cuba ủng hộ chương trình cải tổ kinh tế của nước này.

Hôm thứ Hai 21 tháng 2 năm 2011, phát biểu nhân dịp khai mạc một cuộc hội thảo về đối thoại với chính quyền do Giáo hội tổ chức từ ngày thứ Hai 21 tháng 2 đến thứ Tư 23 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana nói rằng Giáo hội, vốn đã tích cực đứng ra làm trung gian để chính phủ trả tự do cho các tù nhân chính trị, cũng đảm nhận trách nhiệm của mình trong cuộc cải tổ kinh tế được chính phủ đề ra.

Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Havana khẳng định rằng cuộc cải tổ kinh tế có tốt đẹp hay không không chỉ tùy thuộc vào chính phủ, mà còn đòi hỏi phải có sự hiểu biết và óc phê phán của dân chúng về những biện pháp được đề ra.

Các biện pháp cải tổ đã được mang ra thảo luận trong các công sở và các khu phố kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2011. Sự tham gia bàn thảo của dân chúng sẽ chấm dứt vào cuối tháng 2 năm 2011và các biện pháp sẽ được quốc hội thông qua trong một phiên họp vào tháng Tư năm 2011.

Các biện pháp được đề nghị có nói đến việc sa thải một triệu rưởi công nhân của các công ty quốc doanh từ đây cho đến cuối tháng Ba năm 2011, cho mở cửa nhiều công ty tư nhân, dành nhiều tự trị hơn cho các xí nghiệp quốc doanh và giảm bớt sự tài trợ của nhà nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page