Cuộc gặp gỡ ngắn ngũi

giữa Tòa thánh và thủ tướng Ý

 

Cuộc gặp gỡ ngắn ngũi giữa Tòa thánh và thủ tướng Ý.

Roma [AFP 18/2/2011] - Tòa thánh và thủ tướng Ý gặp nhau để tưởng niệm thỏa ước Laterano.

Hôm thứ Sáu 18 tháng 2 năm 2011, thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi và một số giới chức Tòa thánh đã gặp nhau tại tòa đại sứ Ý bên cạnh Tòa thánh nhân dịp kỷ niệm việc ký kết thỏa ước Laterano.

Thỏa ước Laterano về các quan hệ giữa Ý và Tòa thánh được ký kết năm 1929, năm nay (2011) được kỷ niệm vào một thời điểm tế nhị đối với thủ tướng Berlusconi. Cách đây vài ngày, bộ tư pháp Ý đã ra lệnh mở phiên tòa để xét xử ông về tội dụ dỗ vị thành niên làm gái điếm và lạm dụng chức quyền.

Cách đây vài tuần, báo chí tại Ý đã cho đăng tải các chứng từ của một số thiếu nữ được ông Berlusconi mời đến tham dự liên hoan tại biệt thự riêng của ông ở Arcore, gần Milano, Bắc Ý.

Năm nay (2011) cũng là năm kỷ niệm 150 thống nhứt nước Ý.

Thủ tướng Ý nói rằng cuộc gặp gỡ của ông với các giới chức Tòa thánh như thường lệ đã diễn ra một cách tố đẹp.

Nhiều nguồn tin từ Tòa thánh nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận giữa Tòa thánh và thủ tướng Berlusconi xoay quanh vấn đề Trung đông và cách riêng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Bộ trưởng tư pháp Ý, ông Angelino Alfano đã ca ngợi các quan hệ hợp tác rất tích cực giữa Tòa thánh và Ý.

Riêng bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini cho biết thủ tướng Ý và Tòa thánh đã thảo luận về một số vấn đề đạo đức sinh học và việc những người độc thân nhận con nuôi.

Với tư cách là một quốc gia, Tòa thánh ít khi lên tiếng về tình hình chính trị hay xã hội của nước Ý. Tuy nhiên, mặc dù không trực tiếp nói đến những vụ tai tiếng về tình dục của thủ tướng Berlusconi, dạo tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI mong muốn rằng "xã hội và các tổ chức công cộng" nên tìm lại được những "cội rễ tinh thần và luân lý của mình".

Một ngày trước đó, lần đầu tiên, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh cho biết sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến những tai tiếng tình dục của thủ tướng Ý và khẳng định rằng tòa thánh quan tâm theo dõi các vấn đề của nước Ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page