Một nhà thờ Estonia được mở cửa lại

tại Saint Petersbourg, Nga

 

Một nhà thờ Estonia được mở cửa lại tại Saint Petersbourg, Nga.

Saint Petersbourg, Nga [AFP 20/2/2011] - Sau 70 năm bị đóng cửa, một nhà thờ Estonia được mở cửa lại tại Saint Petersbourg, Nga.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, sau 70 năm bị đóng cửa, một nhà thờ Tin lành Estonia tại Saint Petersbourg đã được khánh thành trước sự hiện diện của tổng thống Estonia và nhiều giới chức Nga và Estonia khác.

Ông Toomas Hendrik Ilves, tổng thống Estonia nói rằng "nhà thờ thánh Gioan đã từng là một trung tâm tượng trưng cho đời sống của cộng đồng Estonia tại Saint Petersbourg."

Trong một cuộc họp báo, bộ trưởng văn hóa Estonia, bà Laine Jaenes, nói rằng việc mở cửa lại nhà thờ thánh Gioan cho phép thiết lập một "chiếc cầu rất vững chắc" giữa Nga và Estonia, hai nước vốn có quan hệ căng thẳng kể từ khi chế độ cộng sản Lien xô sụp đổ.

Tháp chuông nhà thờ, đã từng bị phá hủy, nay đã được tái thiết. Tiền đường và bên trong nhà thờ cũng được trùng tu.

Nhà thờ thánh Gioan của Tin lành, nằm ở trung tâm cố đô Nga, đã được xây cất năm 1860. Dưới thời cộng sản, nhà thờ này bị đóng cửa và lần lượt bị biến thành một kho chứa đồ và sau đó là một cơ sở xây dựng.

Là một cựu cộng hòa Liên xô, Estonia đã dành lại độc lập sau khi Liên xô sụp đổ năm 1991.

Với trên một triệu 3 trăm ngàn dân cư, quốc gia vùng vịnh Baltique này đã từng có quan hệ căng thẳng với Nga sau khi gia nhập vào Liên Âu và Liên phòng minh ước Bắc đại đây dương hồi năm 2004.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page