Thánh lễ tưởng niệm

vị linh mục Balan bị sát hại tại Tunisia

 

Thánh lễ tưởng niệm vị linh mục Balan bị sát hại tại Tunisia.

La Goulette, Tunisia [AFP 20/2/2011] - Giáo hội Công giáo tại Tunisia cử hành thánh lễ tưởng niệm một vị linh mục Balan bị sát hại tại nước này.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, khoảng hai trăm tín hữu Tunisia, Balan và Phi Châu đã tham dự thánh lễ cử hành tại La Goulette, gần thủ đô Tunis để tưởng niệm cha Marek Rybinski, 34 tuổi,tu sĩ dòng Salesien, Don Bosco, bị sát hại gần Tunis.

Một bức chân dung của vị linh mục đã được đặt trước cửa nhà thờ "Saint Fidele Saint Augustin" tại thành phố cảng La Goulette. Thành phố này nổi tiếng là nơi có sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng. Thị trưởng của thành phố là ông Imed Trabelsi, cháu ruột của phu nhân tổng thống Ben Ali.

Tham dự thánh lễ do Ðức cha Lahham Maroun, Tổng giám mục Tunis, chủ tế, ngoài các tín hữu Kitô tại thủ đô Tunisia còn có đại sứ Balan tại Tunisia, ông Kryszrof Olendzki.

Cha Marek đã bị cắt cổ và thi hài của ngài đã được phát giác hôm thứ Sáu 18 tháng 2 năm 2011 trong một trường tư do các tu sĩ điều khiển tại Mahouba.

Theo cách thế vị linh mục bị sát hại, chính quyền Tunisia quả quyết rằng thủ phạm của vụ sát nhân chính là những người hồi giáo cực đoan. Nhưng nhiều người cho rằng thủ phạm cũng có thể là những phần tử trung thành với tổng thống Ben Ali, người đã đi lưu vong hôm 14 tháng Giêng năm 2011, sau cuộc cách mạng "hoa lài" tại Tunisia.

Sau vụ mưu sát vị linh mục Balan, hàng trăm người Tunisia đã biểu tình yêu cầu thiết lập một "nước Tunisia thế tục".

Hôm thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2011, sau khi có lời kêu gọi được đưa ra trên Facebook, hằng trăm người Tunisia đã xuống đường với những khẩu hiệu có nội dung kêu gọi "chấm dứt những hành vi cực đoan", "đòi hỏi một nước Tunisia thế tục".

Ngoài ra những người biểu tình tại đại lộ Habib Bourguiba là nơi đã diễn ra các cuộc xuống đường khiến tổng thống Ben Ali phải ra đi, cũng trương lên một biểu ngữ giải thích rằng "Thế tục có nghĩa là tự do và khoan nhượng".

Một người biểu tình nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng những người biểu tình muốn chứng tỏ rằng "Tunisia là một nước khoan nhượng không chấp nhận chủ nghĩa cuồng tín và đòi hỏi phải củng cố tính thế tục của nhà nước xuyên qua thực hành và luật pháp".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page