Một vị Giám mục

thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc

qua đời

 

Một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc qua đời.

Guiyang, Trung quốc [Asianews 17/2/2011] - Một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc qua đời.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sáng thứ Năm 17 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Augustine Hu Daguo, Giám mục Giáo phận thầm lặng Shiquian, tỉnh Guizhou, đã qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.

Ðức cha Hu đã từng bị giam tù và quản thúc tại gia trong nhiều thập niên. Lễ an táng Ðức cha Hu sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2011 tại Guihang, thủ phủ tỉnh Guizhou.

Một người Công giáo tại Shiqian nói với hãng thông tấn Asianews rằng Ðức cha Hu là một vị mục tử tốt lành, luôn trung thành với Giáo hội. Các linh mục trong Giáo phận rất cảm kích trước cuộc chiến vì đức tin và chứng tá của đức cố Giám mục.

Sinh trong một gia đình Công giáo tại Tongzhou, tỉnh Guizhou năm 1926, Ðức cha Hu đã nhập tiểu chủng viện giáo phận. Năm 1939, ngài lên đại chủng viện và chịu chức cho giáo phận Guiyang năm 1951. Ngài bắt đầu dạy trong chủng viện và được bổ nhiệm phó xứ.

Năm 1955, Ðức cha Hu bị chính quyền cộng sản Trung quốc bắt giữ vì tội gọi là phản cách mạng. Ngài bị kết án lao động khổ sai. Năm 1982, được trả tự do, ngài giảng dạy trong chủng viện Chengdu, nhưng chỉ sau vài năm bị cấm giảng dạy vì trung thành với Ðức giáo hoàng. Năm 1989, ngài được Ðức cha Joseph Fan Xueyan, Giám mục Baoding, bí mật truyền chức Giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page