Giáo hội tại Anh quốc

sau chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha

 

Giáo hội tại Anh quốc sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

London [Zenit 17/2/2011] - Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Anh quốc dạo tháng 9 năm 2011 đã làm cho Giáo hội Công giáo tại nước này vững mạnh hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Ðức cha Kieran Conry, chủ tịch ủy ban phúc âm hóa và giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, nói rằng sáu tháng sau chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, "các giáo xứ vẫn tiếp tục nói về ngài".

Ðức cha Conry cho biết chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha đã khiến cho nhiều người trở lại. Hàng trăm người thường xuyên gặp gỡ tại đại học "Hope" ở Liverpool để suy tư về tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của Giáo hội và tìm kiếm những cách thức mới để đào sâu việc dấn thân phục vụ những người thiếu thốn.

Theo Ðức cha chủ tịch Ủy ban phúc âm hóa và giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha là "dịp để giới thiệu với người khác bộ mặt của Công giáo tại Anh và xứ Wales". Nhiều người đã đón nhận một cách rất tích cực.

Chuyến viếng thăm cũng đã đánh thức được chiều kích thiêng liêng nơi nhiều nhiều người, bất luận thuộc tôn giáo nào.

Ðức cha Conry cho biết: sau chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, có đến 60 phần trăm người Anh nói rằng "cần phải có một không gian cho Chúa, tôn giáo và lòng đạo đức phải có chỗ đứng trong đời sống công cộng". Con số những người có thiện cảm với Ðức thánh cha đã tăng thêm 50 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page