Tòa thánh lên tiếng về việc

những người độc thân nhận con nuôi

 

Tòa thánh lên tiếng về việc những người độc thân nhận con nuôi.

Roma [Zenit 17/2/2011] - Tòa thánh lên tiếng về việc những người sống độc thân nhận con nuôi.

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Ennio Antonelli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, nhắc lại rằng những đứa con nuôi cần có "một người cha và một người mẹ".

Mới đây tại Ý đã nổ ra một vụ tranh cãi sôi nổi khi một người phụ nữ độc thân yêu cầu phải nhìn nhận quyền được nhận một đứa con nuôi từ Nga. Tòa phá án đã nhìn nhận quyền này và xin quốc hội Ý can thiệp.

Phản ứng trước quyết định của tòa phá án Ý, Ðức hồng y Antonelli khẳng định rằng "nhận con nuôi có nghĩa là trao một đứa bé cho một gia đình không có con. Lợi ích của đứa trẻ vị thành niên là điều cần phải đặt lên hàng đầu: quyền của đứa trẻ có một người cha và một người mẹ phải được xem là ưu tiên".

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình lấy làm tiếc là "người ta muốn xây dựng những gia đình "độc thân" trong đó con cái chỉ có cha hoặc mẹ và như vậy luôn là những đứa trẻ mồ côi "bán phần".

Theo Ðức hồng y Antonelli, mất cha hay mẹ là một chuyện, còn xây dựng một gia đình chỉ có cha hay mẹ lại là một chuyện khác. Trong trường hợp này, người ta chỉ nhắm đến quyền có con hơn là lợi ích của đứa con.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page