Thêm một bước tiến trong quan hệ

giữa Giáo hội và nhà nước tại Cuba

 

Thêm một bước tiến trong quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước tại Cuba.

Havana [AFP 17/2/2011] - Ðã có thêm một bước tiến mới trong quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước cộng sản Cuba.

Hôm thứ Năm 17 tháng 2 năm 2011, Hội đồng Giám mục Cuba loan báo rằng chính quyền và Giáo hội tại Cuba đã đạt được một bước tiến mới trong việc xích lại gần nhau khi ký kết một thỏa ước hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Cuba giải thích rằng thỏa ước giữa Trung tâm đạo đức sinh học Gioan Phaolo II và đại học Havana "nằm trong khuôn khổ các quan hệ vốn đã tạo ra một mô thức hợp tác hữu hiệu và cần thiết giữa" các ngành nghiên cứu.

Hội đồng Giám mục Cuba cho rằng thỏa ước là một "biến cố quan trọng chưa từng có trước đây".

Nhắc đến cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa nhà nước và Giáo hội kể từ một năm nay, một giáo dân xin được dấu tên nói rằng "đây là một cử chỉ mạnh có lợi cho Giáo hội trong hoàn cảnh hiện nay".

Ðược thành lập năm 1997 nhân dịp chuẩn bị đón tiếp Ðức thánh cha Gioan Phaolo II vào năm sau, Trung Tâm đạo đức sinh học có mục đích quảng bá "một nền đạo đức sinh học về con người không phân biệt tôn giáo hay tư tưởng triết học".

Trung tâm hiện được đặt dưới sự điều khiển của ông René Zamora, một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện công ở Havana.

Các quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước cộng sản Cuba đã được hâm nóng lại kể từ chuyến viếng thăm Cuba của đức Gioan Phaolo II và nhứt là sau khi chủ tịch Fidel Castro rút lui để "nhường ngôi" cho bào đệ là ông Raul Castro.

Chính nhờ việc cải thiện các quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước mà khoảng 40 tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ mùa hè năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page