Tòa thánh và Nga muốn củng cố

các quan hệ song phương

 

Tòa thánh và Nga muốn củng cố các quan hệ song phương.

Vatican [AFP 17/2/2011] - Tòa thánh và Nga muốn củng cố các quan hệ song phương.

Hôm thứ Năm 17 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI và tổng thống Nga đã bày tỏ mong ước được củng cố các mối quan hệ giữa Tòa thánh và Mascova.

Một thông cáo của Tòa thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và tổng thống Nga Dmitri Medvedev, cho biết "trong cuộc hội kiến thân thiện", hai nhà lãnh đạo đã tỏ ra "sung sướng vì những quan hệ song phương tốt đẹp và đều bày tỏ mong muốn được củng cố các mối quan hệ sau khi đã thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ".

Ðức thánh cha và tổng thống Nga cũng ghi nhận "sự đóng góp tích cực mà cuộc đối thoại liên tôn có thể mang lại cho xã hội". Nhắc đến tình hình thế giới, hai nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến Trung đông.

Ðây là lần thứ hai tổng thống Medvedev viếng thăm Vatican. Trong chuyến viếng thăm Vatican đầu tiên của ông ngày 3 tháng 12 năm 2009, Nga và Tòa thánh đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Kể từ năm 1990, hai bên chỉ trao đổi các đại diện không có cấp bậc đại sứ.

Bước tiến ngoại giao giữa Nga và Tòa thánh diễn ra vào giữa lúc các quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga vốn căng thẳng trong quá khứ, xem ra cũng được cải thiện kể từ khi đức Kyrill được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga vào năm 2009. Trước khi lên làm Thượng phụ, đức Kyrill đã từng đứng đầu phân bộ ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page