Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia

kêu gọi khiển trách tổng thống nước này

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia kêu gọi khiển trách tổng thống nước này.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 16/2/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia kêu gọi khiển trách tổng thống nước này.

Trong một cuộc gặp gỡ với Hội đồng cố vấn Indonesia hôm 14 tháng 2 năm 2011, hàng chục nhà lãnh đạo tôn giáo tại nước này đã kêu gọi Hội đồng này hãy khiển trách tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono vì đã không ngăn cản các cuộc tấn công nhắm vào thiểu số Hồi giáo Ahmadiyah và các nhà thờ tại đảo Java.

Hội đồng cố vấn là nhánh tư pháp của chính phủ.

Trong cuộc gặp gỡ, cha Antonius Benny Susetyo, thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia nói với ông Taufiq Kiemas, chủ tịch của Hội đồng cố vấn rằng cần phải cảnh cáo chính phủ để biết quan tâm đến những nguyên tắc quốc gia.

Cha Susetyo nói rằng những cuộc tấn công mới đây đòi hỏi hội đồng cố vấn phải nhắc nhở chính phủ nên có "hành động cụ thể".

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 6 tháng 2 năm 2011, thiểu số Hồi giáo có tên là Ahmadiyah đã bị khoảng một ngàn người hồi giáo cực đoan tấn công; cuộc tấn công đã làm cho 3 thành viên của nhóm Hồi giáo thiểu số này thiệt mạng.

Hai ngày sau đó, tại Temanggung, miền trung Java, một đám đông hồi giáo quá khích lại tấn công vào 3 nhà thờ Kitô sau khi một tòa án chỉ kết án 5 năm tù giam một tín hữu Kitô bị tố cáo báng bổ hồi giáo. Ðám đông những người hồi giáo quá khích đòi hỏi tử hình người này.

Ong Kiemas hứa sẽ gặp tổng thống Yudhoyono để thảo luận về vấn đề này. Ông nói rằng chính phủ phải có trách nhiệm ngăn ngừa các cuộc bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page