Trách nhiệm của các tín hữu Kitô

trong công cuộc phát triển đất nước

 

Burkina-Faso: trách nhiệm của các tín hữu Kitô trong công cuộc phát triển đất nước.

Burkina- Faso [Zenit 16/2/2011] - Các tín hữu Kitô tại Burkina - Faso được kêu gọi tích cực tham gia vào công cuộc phát triển đất nước.

Mới đây, tổ chức "Công Giáo vì phát triển và liên đới" của Hội đồng Giám mục Burkina - Faso đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề "Giáo hội, gia đình của Chúa, dấn thân vì công cuộc phát triển tại Burkina - Faso".

Cuộc hội thảo diễn ra tại trung tâm "Hồng y Paul Zoungrana" ở Ouagadougou từ ngày 7 đến 11 tháng 2 năm 2011, đã qui tụ trên 200 người và được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức cha Vito Rallo, Sứ thần Tòa thánh tại Burkina - Faso. Ngoài các linh mục, tu sĩ, giới hữu trách các tổ chức giáo phận và toàn quốc, còn có ông Lucien Marie Noel, bộ trưởng kinh tế và tài chính nước này tham dự cuộc hội thảo.

Phát biểu trong cuộc hội thảo, Ðức sứ thần Tòa thánh tại Burkina - Faso nhắc lại rằng các tín hữu Kitô cũng là công dân của nước này và với tư cách công dân, họ phải chia sẻ trọn vẹn trách nhiệm chung trước những thành quả cũng như thất bại ở mọi qui mô của đời sống quốc gia.

Về phần mình, Ðức cha Paul Ouedraogo, chủ tịch của tổ chức "Công giáo vì phát triển và liên đới" của Hội đồng Giám mục Burkina - Faso đã nói đến nền văn minh tình thương. Trích dẫn hiến chế mục vụ "Vui mừng và hy vọng" của công đồng Vatican II, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso nói rằng "những niềm vui và hy vọng, những nỗi buồn và lo lắng của con người thời đại... cũng phải là niềm vui và hy vọng, đau buồn và lo lắng của các tín hữu Kitô".

Ðức cha Ouedraogo cho biết: trong 10 năm qua, tổ chức "Công giáo vì phát triển và liên đới" đã đầu tư trên 40 tỷ tiền Burkina Faso vào kinh tế quốc gia.

Bộ trưởng kinh tế và tài chính Burkina Faso cũng đã nhìn nhận sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho nền kinh tế và công cuộc phát triển tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page