Bồ đào nha gửi thỉnh nguyện thư

kêu gọi duyệt lại luật cho phép phá thai

 

Bồ đào nha: thỉnh nguyện thư kêu gọi duyệt lại luật cho phép phá thai.

Lisboa, Bồ đào nha [Zenit 16/2/2011] - Hàng ngàn người Bồ đào nha đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nước này duyệt lại luật cho phép phá thai.

Ðược biết: Bồ đào nha đã ban hành luật cho phép phá thai cách đây 4 năm.

Tổ chức có tên là "Liên đoàn Bồ Ðào Nha vì sự sống" đã thu thập được trên 5 ngàn chữ ký yêu cầu chính phủ nước này duyệt lại luật cho phép phá thai.

Theo tin của hãng thông tấn "Ecclesia" [Giáo hội], những người ký tên vào thỉnh nguyện thư cho rằng cần phải duyệt lại luật cho phép phá thai bởi vì những người phụ nữ muốn phá thai không hề nhận được bất cứ sự "cố vấn" nào.

Hôm thứ Tư 16 tháng 2 năm 2011, khi trao thỉnh nguyện thư cho ông Jaime Gama, chủ tịch quốc hội Bồ đào nha, "Liên đoàn Bồ đào nha vì sự sống" cho biết: nhiều phụ nữ chỉ điền vào một mẩu đơn rồi sau đó vào bệnh viện để phá thai mà không hề được "cố vấn" và giải thích về hành động của mình.

Thỉnh nguyện thư của Liên đoàn Bồ đào nha vì sự sống viết rằng "sau 4 năm, chúng ta đang chứng kiến một thực tế bi thảm là phụ nữ và đàn ông ngày càng cô độc và bỏ mặc cho số phận của họ".

Liên đoàn Bồ đào nha vì sự sống yêu cầu quốc hội nước này "hãy nhìn nhận đại họa phá thai, từ nam chí bắc, đang tàn phá xứ sở từ 4 năm nay, hủy hoại trẻ con, phụ nữ, các gia đình và cả nền kinh tế nữa, vì tạo ra thất nghiệp và suy trầm".

Liên đoàn yêu cầu phải có những "biện pháp pháp lý" để "bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, người mẹ và những thành phần dễ bị tổn thương nhứt đang cần tình liên đới xã hội".

Trong một thông cáo gởi cho hãng tin "Ecclesia" của Giáo hội Bồ đào nha, chủ tịch của Liên đoàn Bồ đào nha vì sự sống, bà Isilda Pegado, khẳng định rằng 4 năm vừa qua đã "chứng tỏ rằng nước này đã làm một quyết định xấu mà một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra các nguyên nhân". Bà Pegado ám chỉ đến cuộc trưng cầu dân ý tại Bồ đào nha ngày 11 tháng 2 năm 2007. Cuộc trưng cầu dân ý này đã mở ngỏ cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page