Ai cập được kêu gọi trở thành

một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu

 

Ai cập được kêu gọi trở thành một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu.

Ai cập [Zenit 15/2/2011] - Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương nói rằng Ai cập được mời gọi trở thành một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương nói rằng Ai cập được kêu gọi trở thành một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu.

Ðức hồng y Sandri mong rằng sau sự sụp đổ của chế độ Mubarak, chính quyền Ai cập sẽ dấn thân "bảo vệ và bênh vực mọi người dân, cách riêng các tín hữu Kitô, trước tình trạng mất an ninh, chống lại các cuộc tấn công hay bách hại có thể xảy đến cho họ".

Theo Ðức hồng y đặc trách về các Giáo hội đông phương, những thay đổi tại Ai cập có thể mang lại hy vọng cho dân tộc và đất nước này.

Ðức hồng y đặc biệt nhắc đến số phận của Giáo hội Chính thống Copte là Giáo hội có từ 8 đến 10 triệu tín hữu cũng như Giáo hội Công giáo Copte vốn chỉ có từ 2 trăm đến 250 ngàn tín hữu.

Theo Ðức hồng y Sandri, đối với Giáo hội Copte, Chính thống cũng như Công giáo, cuộc cách mạng vừa qua là một khúc quanh lịch sử quan trọng, bởi vì nó cho phép các tín hữu Chính thống Copte được lên tiếng với tư cách là tín hữu Kitô và các tín hữu Công giáo được bày tỏ với tư cách là Công giáo.

Ðức hồng y hy vọng rằng tình thế mới sẽ mang lại ổn định, sự sống chung, công ích cho mọi người Ai cập để có thể xây dựng một xã hội xứng đáng với con người, công bình hơn và cho mọi người được cơ hội tham gia vào đời sống công cộng.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương cũng cầu mong rằng "những nguyên tắc cơ bản" như phẩm giá con người, tự do, sự sống chung, tôn trọng người khác và tôn trọng luật pháp... sẽ được đưa vào Hiến pháp.

Ðược hỏi: liệu Ai cập có biến thành một Iraq không, Ðức hồng y Sandri hy vọng rằng tình hình tại nước này sẽ không khiến các tín hữu Kitô bị kỳ thị, không được xem ngang hàng với các công dân khác và do đó có thể bỏ nước ra đi.

Mặt khác, mới đây một nhóm tín hữu Copte lên tiếng chỉ trích Ủy ban tu chính Hiến Pháp. Hôm thứ Ba 15 tháng 2 năm 2011, một nhóm tín hữu Copte đã lên tiếng phản đối việc quân đội bổ nhiệm một Ủy ban tu chính hiến pháp trong đó chỉ có đại diện của tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" nhưng không có đại diện của Giáo hội Copte.

Trong một thông cáo, ông Naguib Guebrail, chủ tịch của Liên hiệp Ai cập vì nhân quyền khẳng định rằng "hàng triệu tín hữu Kitô Copte chống lại Ủy ban do Hội đồng tối cao của quân đội thành lập."

Ðược biết: Ủy ban tu chính hiến pháp gồm có 8 thành viên và được đặt dưới sự chủ tọa của ông Tarek Al Bechri, cựu chủ tịch hội đồng quốc gia, một nhân vật rất có uy tín tại Ai cập. Ủy ban cũng có một luật sư và một cựu dân biểu thuộc tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo".

Theo ông Guebrail, "đưa vào Ủy ban tu chính Hiến Pháp những thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nhưng lại loại trừ các tín hữu Kitô là một hành động chối bỏ những nguyên tắc của cuộc cách mạng 25 tháng Giêng năm 2011, trong đó máu của các tín hữu Copte và máu của người Ai cập hòa lẫn với nhau".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page