Hội nghị các Ðức giám mục Bắc Âu

tại Gierusalem

 

Hội nghị các Ðức giám mục Bắc Âu tại Gierusalem.

Roma [Zenit 14/2/2011] - Các Ðức giám mục Bắc Âu thảo luận về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Một thông cáo báo chí cho biết: lần đầu tiên, Hội đồng Giám mục các nước Bắc Âu đã nhóm họp tại Gierusalem từ ngày 31 tháng Giêng đến 7 tháng 2 năm 2011.

Trong một tuần lễ nhóm họp tại Thánh địa, các vị chủ chăn Giáo hội tại Bắc Âu đã thảo luận về vân đề lạm dụng tình dục tình dục trẻ em trong Giáo hội cũng như bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng Kitô tại đây.

Ðược biết Hội đồng Giám mục các nước Bắc Âu qui tụ các Ðức giám mục các nước Ðan mạch, Thụy Ðiển, Na uy, Phần Lan và Băng Ðảo, gồm 5 Giáo phận Copenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki và Reykjavik, hai phủ doãn Trondheim và Tromso, với tổng số 215 ngàn tín hữu Công giáo.

Về vấn đề lạm dụng tình dục, ngoài luật pháp mỗi nước, các Ðức giám mục Bắc Âu đã nghiên cứu các chỉ dẫn chung nhằm ngăn ngừa hiện tượng này trong các cơ sở Công giáo.

Trong quan hệ với cộng đồng Kitô tại Thánh địa, thông cáo chung của các Ðức giám mục Bắc Âu khẳng định rằng lịch sử Giáo hội tại Thánh địa cũng là lịch sử của Giáo hội tại Bắc Âu. Do đó, tương lai của Giáo hội tại Thánh địa cũng là quan tâm của Giáo hội tại Bắc Âu. Các vị hy vọng rằng Gierusalem trở thành một thành phố của hòa bình, vì tầm quan trọng của thành phố này đối với người Do thái cũng như Hồi giáo các tín hữu Kitô.

Trong một phiên họp dạo đầu tháng Giêng năm 2011, các Ðức giám mục Bắc Âu đã cho công bố một tuyên ngôn lên án cuộc thảm sát các tín hữu Kitô Copte tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria, Ai cập và kêu gọi các chính phủ Bắc Âu "bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Trung Ðông và các nơi khác trên thế giới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page