Người Công giáo Ai cập được kêu gọi

tham gia vào đời sống chính trị của đất nước

 

Người Công giáo Ai cập được kêu gọi tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.

Roma [Zenit 14/2/2011] - Người Công giáo Ai cập được kêu gọi tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Copte tại Ai cập kêu gọi người Công giáo tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.

Ngài khẳng định rằng người Công giáo đã có mặt trong các cuộc biểu tình ngay từ ngày 25 tháng Giêng năm 2011 khi cuộc nổi dậy bùng nổ. Ngài kêu gọi họ, với tư cách là công dân, hãy tìm kiếm công ích của quốc gia. Họ nên tránh nói hay hành động bằng những cách thế có thể tạo ra bạo động.

Về lập trường của Giáo hội Công giáo tại Ai cập, Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Copte trích dẫn giáo luật số 348, đoạn hai, theo đó hàng giáo sĩ không được tham gia hoạt động chính trị, ngoại trừ để bênh vực Giáo họi hay thăng tiến công kích, như trường hợp Giáo luật số 402 cho phép các tín hữu. Theo Ðức hồng y Naguib, dựa trên khoản giáo luật này, các tín hữu nên tham gia vào hoạt động chính trị và xã hội để bày tỏ ý kiến và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.

Nhận định về sự kiện trong buổi cầu nguyện tại Teheran, Iran hôm thứ Sáu 11 tháng 2 năm 2011, Ðạo trưởng Hồi giáo Khamenei kêu gọi Ai Cập nên đi theo cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979, Ðức hồng y Naguib nói rằng đây là một mối nguy hiểm thực sự cho đất nước. Tuy nhiên, Ðức hồng y cho biết: hôm 4 tháng 2 năm 2011, trong một sứ điệp được cho phổ biến trên báo chí, tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" khẳng định rằng tổ chức này sẽ không nhắm đến bất cứ mục tiêu chính trị nào, mà chỉ muốn hoạt động cho sự an toàn của dân chúng và làm mọi cách để công dân thuộc mọi tôn giáo hưởng được những quyền lợi chính đáng của mình. Trong sứ điệp, tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức tổng thống hay bất cứ chức vụ công quyền nào.

Ðức hồng y Naguib hy vọng rằng đây là lập trường chính thức của tổ chức Hồi giáo mà nhiều người cho là có khuynh hướng cực đoan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page