Các tôn giáo tại Malaysia

than phiền về ngày Valentine

 

Các tôn giáo tại Malaysia than phiền về ngày Valentine.

Penang, Malaysia [Ucanews 11/2/2011] - Các tôn giáo tại Malaysia than phiền về ngày Valentine, lễ tình yêu.

Các giáo sĩ Hồi giáo và các chính trị gia tại Malaysia cảnh cáo giới trẻ Hồi giáo tại nước này về việc cử hành Ngày Valentine. Riêng các nhà lãnh đạo Kitô than phiền về những thói tục của ngày lễ mà người ta gán cho Kitô giáo.

Hôm 11 tháng 2 năm 2011, Liên đoàn Kitô Malaysia đã cho công bố một thông cáo nói rằng "các tín hữu Kitô tại Malaysia cực lực phản đối và cảm thấy bị tổn thương vì những lời tuyên bố công khai qua đó người ta xem Ngày Valentine như một ngày tội lỗi gắn liền với Kitô giáo".

Hôm 10 tháng 2 năm 2011, giới trẻ thuộc Hội đồng các Giáo hội Kitô cũng đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ "sự thất vọng sâu xa" vì một lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của một nữ lãnh tụ Hồi giáo là bà Siti Nor Bahyah Mahamood khi bà kêu gọi giới trẻ Hồi giáo không nên cử hành ngày Valentine vì đây là một điều cấm kỵ đối với Hồi giáo.

Tuyên ngôn của giới trẻ thuộc Hội đồng các Giáo hội Kitô Malaysia khẳng định rằng Ngày Valentine không phải là một ngày lễ hội Kitô được Giáo hội cử hành.

Cha Michael Chua, phó giám đốc phòng đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Kuala Lumpur cũng giải thích rằng Ngày Valentine chỉ là một cử hành của xã hội tục hóa Tây phương, hoàn toàn không liên hệ gì đến niềm tin Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page